Nhật Bản: Công ty Điện lực Kansai dừng dự án xây mới nhà máy nhiệt điện

KEPCO cho biết chi phí khảo sát và khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện có thể khiến công ty thiệt hại khoảng 700 triệu USD, nhưng việc hủy bỏ dự án nằm trong tầm kiểm soát tài chính.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nằm trong mục tiêu của Chính phủ Nhật Bản hướng tới chuyển đổi năng lượng và giảm khí thải carbon, mới đây Công ty Điện lực Kansai (KEPCO) đã quyết định hủy bỏ dự án xây mới nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Wakayama của nước này.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu điện tại Nhật Bản đã được kiểm soát thông qua việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân và KEPCO đang trong quá trình chuyển đổi nguồn lực từ đầu tư quản lý sang vận hành và phát triển các nguồn năng lượng thay thế như điện hydro và điện hạt nhân.

Từ năm 2000, KEPCO đã mua lại một khu vực đất hoang gần bờ biển thuộc thành phố Wakayama, tỉnh Wakayama, từ Tập đoàn Sumitomo Metal Insdustries (nay là Tập đoàn Nippon Steel) với mục đích xây dựng nhà máy nhiệt điện.

KEPCO đã khởi công dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với công suất 3,7 triệu kilowatt, nhưng đã hoãn lại do nhu cầu điện tăng chậm từ đầu năm 2023, trước khi chính thức hủy bỏ dự án này.

Một đại diện của KEPCO cho biết chi phí khảo sát và khởi công xây dựng có thể khiến công ty này thiệt hại khoảng 100 tỷ yen (khoảng 700 triệu USD), tuy nhiên việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân vào mùa Thu năm nay dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận ròng tài khóa 2023 khoảng 405 tỷ yen (khoảng 2,8 tỷ USD), nên việc hủy bỏ dự án trên vẫn nằm trong tầm kiểm soát tài chính của KEPCO.

Bên cạnh đó, với quyết tâm của Chính phủ Nhật Bản tăng tốc quá trình khử carbon, việc sản xuất nhiệt điện tại nước này cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn, bao gồm loại bỏ các nhà máy nhiệt điện cũ.

Chẳng hạn như Công ty Sản xuất Điện JERA liên doanh giữa Tập đoàn Điện lực Tokyo và Tập đoàn Điện lực Chubu mới đây đã quyết định đóng cửa một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Fukushima.

Trong năm 2023, KEPCO đã lần lượt loại bỏ hai nhà máy nhiệt điện cũ ở tỉnh Hyogo và Kyoto. Cùng với đó, hướng tới mục tiêu giảm khí thải carbon, KEPCO cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai phương pháp đồng đốt, tức là kết hợp sử dụng nhiên liệu khí hydro và LNG để vận hành các nhà máy nhiệt điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.