Việc các quốc gia mới gia nhập EU vào năm 2030 là một mục tiêu thực tế và đây vẫn là một quy trình công bằng, khó khăn, phải dựa trên năng lực thực sự.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng nói rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này khi Kiev đáp ứng các yêu cầu cải cách và sau khi xung đột với Nga chấm dứt.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết Ukraine và Moldova vẫn nên tiếp tục hoàn thiện các cải cách trước khi khối này có thể ấn định lịch khởi động đàm phán chính thức.
Chương trình nghị sự của cuộc họp lần này không được công khai, nhưng các nhà phân tích cho biết BRICS sẽ tập trung làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các thành viên và xem xét việc mở rộng nhóm.
Liên minh châu Âu chưa thể nhất trí với mục tiêu hoàn tất việc kết nạp Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Bắc Macedonia, vùng lãnh thổ Kosovo và Albania vào năm 2030.
Trong khi NATO đang chia rẽ về việc có kết nạp Ukraine làm thành viên mới hay không và Mỹ để ngỏ cánh cửa tiếp nhận Ukraine thì Đức kiên quyết phản đối ý tưởng này.