Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao EU tuy hoan nghênh tiến bộ đạt đượctrong quan hệ giữa Serbia và Kosovo, song nêu rõ quyết định khởi động đàm phánvề việc Serbia gia nhập EU cần phải được thông qua đồng thời với quyết định khởiđộng đàm phán về thỏa thuận liên kết với Kosovo.
Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại quan trọng để khởi động đàm phán với Kosovo,đó là 5 nước EU gồm Tây Ban Nha, Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Slovenia và Romania hiệnkhông công nhận nền độc lập của Kosovo.
Quyết định trên của các Ngoại trưởng EU được đưa ra sau khi Serbia và tỉnhKosovo trực thuộc đạt thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ.
[Serbia, Kosovo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ]
Thủ tướng Serbia Ivica Dacic và người đứng đầu chính quyền tỉnh ly khaiKosovo Hashim Thaci đã ký tắt văn bản thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ tạivòng đàm phán thứ 10 diễn ra ngày 19/4 tại thủ đô Brussels, Bỉ.
Sau đó, Chính phủ Serbia và Cơ quan lập pháp Kosovo đã thông qua thỏa thuậnnày.
Tiếp đó, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/4 đã chính thức đề xuất mở các cuộc đàmphán về kết nạp Serbia vào EU./.