EU nhất trí mở các cuộc đàm phán về kết nạp Serbia

Ccác nhà lãnh đạo EU nhất trí mở các cuộc đàm phán về việc kết nạp Serbia, tiến trình đàm phán với Serbia sẽ bắt đầu vào tháng 1/2014.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liênminh châu Âu (EU) kết thúc ngày 28/6, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí mở cáccuộc đàm phán về việc kết nạp Serbia.

Quyết định được đưa ra chỉ hai ngày trước khi Croatia chính thức trở thành thànhviên thứ 28 của EU cho thấy rõ chủ trương của tổ chức này tiếp tục mở rộng tớicác nước Đông Âu.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuythông báo tiến trình đàm phán với Serbia sẽ bắt đầu vào tháng 1/2014, đồng thờicho biết lãnh đạo EU cũng nhất trí xúc tiến các cuộc đàm phán về thỏa thuận liênkết với Kosovo, tỉnh trực thuộc Serbia đã tuyên bố độc lập năm 2008, mặc dù vẫncòn 5 nước thành viên EU không công nhận tuyên bố độc lập của tỉnh này.

Theo ông Rompuy, cả hai quyết định này là "kết quả trực tiếp từ những quyết địnhdũng cảm của Serbia và Kosovo," hàm ý thỏa thuận giữa hai bên do EU môi giới đạtđược hồi tháng Tư vừa qua về bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

Theo quy định, mọi nước ứng viên gia nhập EU phải điều chỉnh Hiến pháp cho tươngthích với các tiêu chuẩn trong 35 chương cần đàm phán, tiến trình thông thườngsẽ diễn ra trong nhiều năm.

Thủ tướng Serbia Ivica Dacic tuần trước đã tỏ ý hy vọng tiến trình đàm phán vềviệc Serbia gia nhập EU sẽ kết thúc trong vòng từ 4-5 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.