Bà Rastapana cho biết, các cuộc thảo luận về tăng cường hợp tác trong sản xuấtvà xuất khẩu gạo giữa các nước ASEAN trước mắt sẽ được thực hiện ở cấp songphương, và vấn đề này đã được nêu ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại thủđô Phnom Penh, Lào hồi tuần trước.
Theo ông Chookiat Ophasvongse, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan, việchợp tác giữa các nước sản xuất gạo trong ASEAN hiện nay mới chỉ dừng lại ở mứcthỏa thuận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ. Hợp tác đa phương sẽ khó thànhcông nếu vì mục tiêu chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh gạo dođiều kiện ở mỗi nước rất khác nhau.
Riêng công tác lưu trữ gạo tại các nước cũng có nhiều khác biệt. Tại Việt Nam,gạo sau thu hoạch luôn phải bán ngay với giá rẻ do thiếu kho bãi và lãi suất thịtrường cao.
Trong khi đó, Thái Lan không thiếu kho bãi và chính phủ cũng sẵn sàng chi hàngtrăm nghìn tỷ bạt để mua và dự trữ gạo. Do đó, việc hợp tác giữa các nước xuấtkhẩu gạo gặp rất nhiều khó khăn.
Trong năm nay, Việt Nam và Thái Lan dự kiến mỗi nước có thể xuất khẩu khoảng 6,5triệu tấn gạo.
Hai nước từng cùng nhau giữ hai vị trí hàng đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới,tuy nhiên, trong những năm gần đây vị trí tốp đầu luôn khó ổn định do nhiều nướcđang có xu hướng mua gạo từ Ấn Độ./.