Kêu gọi chấm dứt xung đột vũ trang tại Sudan

Đại diện Việt Nam ghi nhận thiện chí của Chính phủ Sudan trong việc tuyên bố đơn phương ngừng bắn ngay lập tức tại Dafur và kêu gọi tất cả các bên tham chiến ngừng bắn, tiến hành thương lượng thiện chí nhằm đạt được giải pháp chính trị cho xung đột tại khu vực này.

Đại diện Việt Nam ghi nhận thiện chí của Chính phủ Sudan trong việc tuyên bố đơn phương ngừng bắn ngay lập tức tại Dafur và kêu gọi tất cả các bên tham chiến ngừng bắn, tiến hành thương lượng thiện chí nhằm đạt được giải pháp chính trị cho xung đột tại khu vực này.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/12 ở New York (Mỹ), Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên hợp quốc-Đại sứ Hoàng Chí Trung tuyên bố ủng hộ quan điểm của Tổ chức Thống nhất châu Phi và Liên đoàn Arập cho rằng việc thực thi công lý phải được đặt trong toàn bộ tiến trình chính trị ở Sudan, nhằm đạt được mục tiêu ưu tiên trước mắt là chấm dứt xung đột vũ trang, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc.

Đại sứ bày tỏ quan tâm sâu sắc về tình trạng vi phạm luật quốc tế nhân đạo và nhân quyền tiếp tục diễn ra tại Dafur, ủng hộ nỗ lực điều tra thủ phạm gây ra những cuộc tấn công nhằm vào thường dân, nhân viên cứu trợ nhân đạo và lực lượng gìn giữ hòa bình.

Việt Nam ghi nhận cố gắng của Chính phủ Sudan thông qua việc bổ nhiệm Công tố viên đặc biệt và thành lập Tòa án đặc biệt xem xét những vi phạm nói trên, đồng thời khuyến khích Chính phủ Sudan duy trì và tăng cường nỗ lực của bộ máy tư pháp quốc gia nhằm thực thi công lý cho các nạn nhân ở Dafur.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc cần giúp đỡ thiết thực để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Sudan, tránh đưa ra những biện pháp áp đặt không đúng lúc làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột tại Dafur, ICC, các tổ chức khu vực hữu quan và các quốc gia tăng cường hợp tác theo yêu cầu của nghị quyết 1593 của Hội đồng Bảo an.

Trong phiên họp, Hội đồng Bảo an đã nghe Trưởng Công tố Tòa hình sự quốc tế (ICC) Luis Morenho-Ocampo báo cáo hoạt động điều tra tình hình Dafur (Sudan) theo nghị quyết 1593 năm 2005 của Hội đồng. Theo các quan chức Liên hợp quốc, trong cuộc xung đột tại Sudan đã có hơn 300.000 người thiệt mạng và 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục