Kêu gọi DN Nhật đẩy mạnh đầu tư đối tác công-tư

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cân nhắc đầu tư vào Việt Nam theo hình thức đối tác công-tư.
Ngày 22/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đã kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cân nhắc đầu tư vào Việt Nam theo hình thức đối tác công-tư (PPP) và khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao hiệu quả vốn đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam-Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Thứ trưởng Đông cho biết trong thời gian từ nay tới năm 2020, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng. Nhu cầu vốn đầu tư cho việc phát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu của Việt Nam trong giai đoạn này ước tính khoảng từ 16 đến 17 tỷ USD/năm, trong khi khả năng huy động từ các kênh đầu tư truyền thống chỉ đáp ứng khoảng 50 đến 60% nhu cầu đó.

Vì vậy, theo ông Đông, vào tháng 11/2010, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 71 về việc thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức PPP. Ông nói: “Đây là một trong những chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam.”

Thứ trưởng Đông cho biết Chính phủ Việt Nam đặt kỳ vọng thực hiện thành công chính sách đầu tư theo mô hình PPP, qua đó thu hút không chỉ nguồn vốn mà còn cả công nghệ cũng như kinh nghiệm quản lý tiên tiến và hiệu quả của khu vực tư nhân.

Thứ trưởng Đông bày tỏ hy vọng với tư cách là đối tác chiến lược của Việt Nam, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để triển khai thành công chương trình PPP. Ông cũng khẳng định “Việt Nam luôn đánh giá cao chất lượng và hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản”.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Naoyoshi Sato cho biết hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam đều đang có tỷ lệ tăng trưởng ổn định.

Về các dự án đầu tư PPP của Việt Nam, Thứ trưởng Sato khẳng định Nhật Bản đang xem xét tham gia các dự án này. Ông cũng nêu bật một số thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản trong các lĩnh vực như đường sắt cao tốc, xử lý nước thải và tái chế rác thải.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam-Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với nhật báo Mainichi và Báo Công nghiệp Xây dựng Nikkan của Nhật Bản tổ chức ở thủ đô Tokyo.

Tại diễn đàn này, tổ công tác liên ngành về PPP của Việt Nam đã giới thiệu cho các doanh nghiệp Nhật Bản về các quy định liên quan tới hoạt động đầu tư theo hình thức PPP và tiềm năng của thị trường này ở Việt Nam cũng như một số dự án PPP thử nghiệm trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng đô thị.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 6/2011, có 1.552 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 21,3 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ 4 trong số 93 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam./.

Thanh Tùng-Minh Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục