Kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ VN hoàn thành MDG

Việt Nam kêu gọi các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ... tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến kinh tế.

Phát biểu về chủ đề "Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế" tại khóa họp lần thứ 63 Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva ngày 18/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ rằng Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Việt Nam đã giảm được tỷ lệ tử vong ở trẻ em (mục tiêu số 4). Tháng 11/2009, Việt Nam đã nhận được giải thưởng của Liên minh toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng (GAVI) vì những thành tựu nổi bật trong việc hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 4.

Về mục tiêu "Tăng cường sức khỏe cho bà mẹ" (mục tiêu số 5), trong năm 2009, Việt Nam cũng đã giảm được tỷ lệ tử vong trong sản phụ. Tỷ lệ thai phụ được khám thai tăng, tỷ lệ sản phụ nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ y tế có tay nghề là gần 95%.

Về mục tiêu "Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các dịch bệnh khác" (mục tiêu số 6), Việt Nam đã kiềm chế được tốc độ tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS không quá 0,3% dân số, duy trì kết quả thanh toán bại liệt, giảm xuống mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết vì bệnh tả, thương hàn, sốt rét, lao, tăng cường mạnh mẽ công tác phòng chống tai nạn thương tích và chống tác hại của thuốc lá.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh rằng có được những thành tích này là do Việt Nam tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, lồng ghép các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, huy động các nguồn lực thực hiện và bên cạnh đó còn được sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế, trong đó có WHO.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ rõ những thách thức và hạn chế của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Cụ thể, Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển có thu nhập thấp, nguồn lực thực hiện các mục tiêu hạn chế, sự chênh lệch về sử dụng dịch vụ y tế giữa các vùng, các tầng lớp dân cư còn hạn chế, chi phí dịch vụ cao hơn so với thu nhập, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu thốn, chưa đồng bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục