Từ ngày 1/11, du khách nhập cảnh và xuất cảnh tại Trung Quốc sẽ không cần nộp tờ khai y tế cho hải quan, trừ những người có các triệu chứng mắc bệnh truyền nhiễm thì phải tự nguyện khai báo.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị cho phép thành phố thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh tại các cửa khẩu của thành phố.
Cùng với tiến trình mở cửa, phục hồi kinh tế của đất nước, công tác phòng, chống dịch đã được thay đổi phù hợp, vừa góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh, vừa tạo điều kiện khôi phục sản xuất.
Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.
Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất trong ngày 26/4, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy định cụ thể điều kiện y tế về phòng, chống dịch để người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.
Du khách Colombia muốn đến Peru và ngược lại phải tiến hành khai báo y tế trực tuyến và xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2.
Với trẻ dưới 2 tuổi: Không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh.
UBND thành phố Hà Nội đề nghị khán giả vào sân theo dõi trận đấu phải được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K và khai báo y tế.
Bảo đảm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; khắc phục hậu COVID-19; giảm thiểu số trẻ từ 5-12 tuổi mắc bệnh; chuẩn bị các điều kiện cho mở cửa du lịch... là một số nội dung đáng chú ý tuần qua.
Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng kéo theo áp lực lớn cho các trạm y tế cơ sở trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho bệnh nhân, khiến người dân mệt mỏi.
Việt Nam không còn nằm trong danh sách các nước và khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19 và người đến từ Việt Nam không phải chịu các chế tài nghiêm ngặt liên quan khi nhập cảnh Đức.
Tại thủ đô Hà Nội, hầu hết các đền, chùa, phủ đã mở cửa như chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, Vạn Niên, Tảo Sách, Phúc Khánh, phủ Tây Hồ... đều khá đông người đến tham quan, đi lễ.
Theo Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 cập nhật đến ngày 30/1, sau nhiều tháng là tỉnh có nguy cơ cao và rất cao, tỉnh Bình Định đã chuyển sang vùng có nguy cơ thấp.
Tỉnh Ninh Bình vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 do biến thể Omicron, đây là ca nhập cảnh từ Tanzania có địa chỉ thường trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình.
Quảng Ninh hủy bỏ việc yêu cầu người dân từ vùng dịch cấp độ 3, 4 phải cách ly tập trung từ 7-14 ngày khi về tỉnh, chỉ yêu cầu người dân khi vào địa phương cần khai báo trên ứng dụng PC-COVID.
Người từ các tỉnh, thành phố khác vào Đồng Tháp chỉ cần khai báo y tế, không phải cách ly, chỉ lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp có triệu chứng mắc COVID-19 hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ.