Khai mạc giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2012

Ngày thi đấu đầu tiên của Vietnam Master 2012 không có nhiều bất ngờ lớn khi hầu hết các tay vợt mạnh đều giành được thắng lợi.
Sáng 15/12, giải Các cây vợt xuất sắc Việt Nam mở rộng - Cúp Vietravel 2012 (Vietnam Master 2012) đã chính thức khởi tranh tại cụm sân quần vợt Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày thi đấu đầu tiên của giải không có nhiều bất ngờ lớn xảy ra khi hầu hết các tay vợt mạnh đều giành được thắng lợi.

Do đây là giải đấu quan trọng nhất của làng quần vợt Việt Nam dành cho các tay vợt xuất sắc nhất trong năm, nên giải đã quy tụ 16 tay vợt (8 nam, 8 nữ) có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng quần vợt Việt Nam như Đỗ Minh Quân, Bùi Thái Luận, Lê Quốc Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Thanh Hoàng, Trần Hoàng Anh Khoa (Quân đội), Hồ Huỳnh Đan Mạch, Mai Thành Đông (Bình Dương), Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng); cùng với 8 tay vợt nữ là Huỳnh Phương Đài Trang, Nguyễn Ái Ngọc Vân, Trần Lam Anh, Sĩ Bội Ngọc, Trần Thị Tâm Hảo, Huỳnh Phi Khanh (Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Thị Thanh Bình, Đỗ Anh Thi (Đà Nẵng).

Có một điều đáng tiếc, giải năm nay vắng bóng hai tài năng quần vợt trẻ Việt Nam là Nguyễn Hoàng Thiên và Lý Hoàng Nam. Do liên tục đi thi đấu ở nước ngoài và gần như bỏ trắng các giải đấu quần vợt trong nước nên Nguyễn Hoàng Thiên không có tên trong danh sách các tay vợt đủ suất thi đấu giải dành cho các tay vợt xuất sắc nhất 2012.

Trong khi đó, sự thiếu vắng tay vợt trẻ của Bình Dương là Lý Hoàng Nam - người đã đánh bại cả tay vợt Đỗ Minh Quân để đăng quang giải vô địch quốc gia 2012 - là điều bất đắc dĩ, do đang bận thi đấu ở nước ngoài.

Sau lễ khai mạc, các tay vợt đã đồng loạt xuất trận. Ở bảng thi đấu của nam, do có khoảng cách về tuổi tác cũng như vị trí trên bảng xếp hạng nên tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân đã dễ dàng giành thắng lợi trước tay vợt Bùi Thái Luận với kết quả hai sét toàn thắng (6-2 và 6-4).

Trong khi đó, tay vợt kỳ cựu Quốc Khánh của Thành phố Hồ Chí Minh đã phải mất ba sét đánh mới giành thắng lợi trước Trần Thanh Hoàng của Quân đội với tỷ số: 6-2, 4-6 và 6-4.

Ở bảng B của nam, Hồ Huỳnh Đan Mạch của Bình Dương đã vượt qua tay vợt đồng hương Nguyễn Thành Đông sau hai sét với cùng tỷ số 6-2. Trận đấu còn lại, Phạm Minh Tuấn đã vượt qua Trần Hoàng Anh Khoa với các tỷ số 6-4 và 6-3.

Trong khi đó, bảng nữ diễn ra tương đối dễ dàng hơn với các tay vợt hàng đầu. Đài Trang vượt qua người đồng đội ở Tanimex Thành phố Hồ Chí Minh là Ngọc Vân sau hai sét với các tỷ số 6-0 và 6-2.

Trận đấu còn lại, Nguyễn Thị Thanh Bình đã bị tái phát chấn thương ở sét 2, sau khi để thua người đồng đội Đỗ Đan Thi (Đà Nẵng) trong set 1 với tỷ số 6-7 và đành chấp nhận bỏ cuộc.

Ngày 16/12, tại cụm sân quần vợt Phú Thọ giải sẽ tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ 2./.

Hồ Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục