Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN

Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN đã khai mạc tại Đà Nẵng với sự tham gia của trưởng SOM 10 nước thành viên và Phó Tổng Thư ký ASEAN.
Ngày 13/1, Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng với sự tham gia của 10 trưởng SOM Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Phó Tổng Thư ký ASEAN Sayakane Sisouvong.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận những công việc liên quan chuẩn bị cho 3 hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN, gồm Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Chính trị An ninh (APCS), Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì chính thức khai mạc vào ngày 14/1.

Các Bộ trưởng ngoại giao và Tổng thư ký ASEAN khởi đầu hoạt động đầu tiên của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN bằng việc thực hiện hành trình theo đường bộ từ Thái Lan qua Lào đến Việt Nam tham dự 3 hội nghị tại Đà Nẵng.

Xuất phát từ Bangkok, các Bộ trưởng Ngoại giao và Tổng thư ký ASEAN đáp máy bay đến Savannakhet (Lào) và bắt đầu hành trình đường bộ đến cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, rồi tiếp tục đến thành phố Huế.

Sau đó, các quan chức này sẽ đến Đà Nẵng bằng đường bộ để tham dự 3 hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN.

Hành trình này nhằm quảng bá hình ảnh Hành lang kinh tế Đông-Tây, vốn là một trong những nội dung hợp tác kinh tế quan trọng của ASEAN.

Hành lang kinh tế Đông-Tây bắt đầu từ thành phố cảng Mawlamyine (Myanmar), qua Thái Lan và Lào đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và điểm cuối là thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, ngoài phóng viên nước chủ nhà tham gia đưa tin về các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ Trưởng ASEAN, đã có trên 40 phóng viên của các nước thành viên ASEAN đăng ký tham gia các hoạt động này./.

Văn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục