Khai mạc trại hè cho thanh thiếu niên Việt kiều

Hơn 50 trại sinh, trong đó có gần 40 thanh thiếu niên kiều bào, tham gia trại hè, khai mạc ngày 107, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 10/7, tại Bến Nhà Rồng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, đã diễn ra buổi khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên Việt kiều năm 2010 với chủ đề “Tìm về cội nguồn.”

Hơn 50 trại sinh, trong đó có gần 40 thanh thiếu niên Việt kiều ở Campuchia, Anh, Bỉ, Đức, Mỹ, Nga... độ tuổi từ 14-24 tham gia trại hè, bắt đầu từ ngày 10-13/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Các trại sinh sẽ tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, viếng Đền Hùng, trồng cây tại Công viên văn hóa lịch sử dân tộc, hoạt động từ thiện xã hội tại Trường chuyên biệt Tương Lai quận 5, tham quan Làng nghề một thoáng Việt Nam tại huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, các trại sinh sẽ đến Tiền Giang và Bến Tre tham quan Cù lao Thới Sơn, thăm vườn cây ăn trái, nghe nhạc đàn ca tài tử, viếng lăng mộ các nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Thị Định và Nguyễn Đình Chiểu, thăm và tặng quà trung tâm trẻ em vào đời sớm...

Trại hè Thanh thiếu niên Việt kiều được tổ chức hàng năm, nhằm kết nối thanh thiếu niên kiều bào với thanh thiếu niên trong nước, bồi đắp tinh thần thượng tôn dân tộc, truyền thống văn hóa Việt Nam, khơi dậy trách nhiệm đối với thanh thiếu niên hải ngoại trong việc bảo vệ và xây dựng quê huơng đất nước./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục