Khai mạc Triển lãm ảnh 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng

Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh khắc họa những thành tựu hợp tác nổi bật giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc trong 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng.
Khai mạc Triển lãm ảnh 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Trưởng đoàn GMS và đại biểu dự khai mạc triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10), chiều 30/3, Triển lãm ảnh 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các nước thành viên GMS, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB)… tham dự và rút băng khai mạc Triển lãm.

Triển lãm gồm 60 bức ảnh, chia thành 6 phần theo chủ đề về mỗi quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc với nội dung tập trung thể hiện những thành tựu trong hợp tác giữa các nước khu vực GMS.

Một số bức ảnh tiêu biểu cho những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa các nước GMS đã được trưng bày tại triển lãm lần này.

Khai mạc Triển lãm ảnh 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Trưởng đoàn GMS và đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Điển hình là bức ảnh về Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đường cao tốc dài nhất của Việt Nam, được khai trương vào tháng 9/2014 và là một phần trong dự án hành lang kinh tế Bắc-Nam do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ, đã mang lại giá trị kinh tế lớn.

[Khai mạc Phiên họp mở rộng Hội đồng Kinh doanh GMS tại Hà Nội]

Từ khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, hàng hóa từ Hà Nội lên biên giới tại Lào Cai chỉ mất 3 tiếng thay vì 7 tiếng như trước đây. Các dự án giao thông của GMS nhằm mục tiêu xây dựng các hành lang giao thông ưu tiên kết nối tiểu vùng và kết nối giao thông đến các trung tâm dân cư, các đặc khu kinh tế và chế xuất, các điểm đến du lịch, thị trường.

Bức ảnh người phụ nữ ở làng Lounge, Campuchia ngồi đan rổ mô tả hoạt động đào tạo nghề cho phụ nữ khu vực nông thôn, xây dựng hình mẫu doanh nghiệp vừa và nhỏ, nằm trong Dự án phát triển năng lực phụ nữ mà Chính phủ Campuchia và ADB phối hợp thực hiện.

Hình ảnh về tiết mục múa dân gian tại Triển lãm Văn hóa Carnival Trung Quốc-Lào-Việt Nam lần thứ 5 góp phần thể hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân được Chính phủ các nước thành viên GMS thúc đẩy nhằm tăng cường liên kết giữa các nước trong tiểu vùng.

Hợp tác GMS là chương trình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, hình thành vào năm 1992 theo sáng kiến của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Trong 25 năm qua, cơ chế hợp tác kinh tế GMS đã hình thành và vận hành có hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng, môi trường, nông nghiệp, du lịch, đầu tư tư nhân, phát triển nguồn nhân lực…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục