Khai thác bauxite phải hiệu quả và bền vững

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Bộ Chính trị đã có kết luận về dự án bauxite ở Tây Nguyên và Chính phủ đang tập trung chỉ đạo để dự án không chỉ đạt hiệu quả kinh tế mà phải đảm bảo bền vững môi trường cũng như các vấn đề xã hội và phát triển ở khu vực này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Bộ Chính trị đã có kết luận về dự án bauxite ở Tây Nguyên và Chính phủ đang tập trung chỉ đạo để dự án không chỉ đạt hiệu quả kinh tế mà phải đảm bảo bền vững môi trường cũng như các vấn đề xã hội và phát triển ở khu vực này.
 
Ngày 9/5, giải đáp ý kiến cử tri quận Lê Chân, Hải Phòng, Thủ tướng cho rằng, tài nguyên đất nước hạn hẹp trong khi trữ lượng bauxite của Việt Nam lớn thứ 3 thế giới, riêng ở Tây Nguyên trên 5 tỷ tấn có thể xây dựng ngành công nghiệp bauxite nhôm trở thành ngành công nghiệp mạnh. Vấn đề là làm sao để khai thác hiệu quả và bền vững, làm giàu cho hôm nay và mai sau.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải phòng đã tiếp xúc với đông đảo cử tri quận Lê Chân để thông báo chương trình kỳ họp và tình hình kinh tế- xã hội quý I của đất nước, đồng thời lắng nghe và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII.
 
Sau khi phân tích những hạn chế, yếu kém nội tại của nền kinh tế và những thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế hành chính đang cản trở quá trình phát triển của đất nước, Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ và các địa phương cần chung sức, đồng lòng khắc phục những thiếu sót, khiếm khuyết trong điều hành, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu duy trì tăng trưởng khoảng 5 đến 5,5 % trong năm nay.
 
Chia sẻ những khó khăn của cử tri khi cơ chế, chính sách trong một số lĩnh vực vẫn còn chưa hoàn thiện, Thủ tướng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổng hợp những kiến nghị của cử tri để cùng các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến người có công với cách mạng, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn công tác giải phóng mặt bằng, triển khai chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng nhanh và thuận lợi hơn, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản và thuận tiện phục vụ nhân dân, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng…
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục