
Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác trong thăm dò và khai thác dầu khí
PVEP tin tưởng và đánh giá cao các khả năng kỹ thuật trong thăm dò và khai thác dầu khí của Zarubezhneft nói chung, mà cụ thể là Viện Nghiên cứu dầu khí toàn Nga.
PVEP tin tưởng và đánh giá cao các khả năng kỹ thuật trong thăm dò và khai thác dầu khí của Zarubezhneft nói chung, mà cụ thể là Viện Nghiên cứu dầu khí toàn Nga.
Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành cần phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện rà soát, đánh giá, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành, quản lý.
Kết thúc năm 2024, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự kiến năm 2025, tập đoàn sẽ hoàn thành và vượt toàn diện 13/13 chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm.
Hội đồng ưu thế năng lượng quốc gia Mỹ sẽ điều phối chính sách năng lượng giữa các cơ quan liên bang, đồng thời đơn giản hóa quy trình cấp phép, khai thác và phân phối các nguồn tài nguyên năng lượng.
Bước sang năm 2025, Petrovietnam xác định đây là năm “bản lề” cho sự chuyển mình của Tập đoàn sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, tiềm năng để vươn mình bứt phá.
Đảng ủy Petrovietnam xác định nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy; tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn Tập đoàn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thông qua quá trình tinh gọn, tối ưu bộ máy, mô hình hoạt động sẽ tạo ra cơ hội để PVN dịch chuyển sang những lĩnh vực mới, tạo ra một bước chuyển xanh bền vững đưa PVN hội nhập vào chuỗi toàn cầu.
Giai đoạn vừa qua ghi dấu thành công vượt bậc của PVN, gắn với đường hướng quản trị đúng đắn, tài tình, đã đưa Tập đoàn ngoạn mục vượt qua khó khăn, tăng trưởng, phát triển, xác lập vị thế mới.
Hành trình hơn 6 thập kỷ của ngành Dầu khí không chỉ là câu chuyện về sự phát triển của một ngành công nghiệp, mà còn là biểu tượng cho ý chí và khát vọng làm chủ tài nguyên...
Ngày 23/9/1970, mũi khoan sâu đầu tiên cho giếng khoan sâu ký hiệu GK-100 của Việt Nam đã được thực hiện tại Thái Bình, giúp lần đầu tiên ngành Dầu khí tìm ra cột địa tầng ở Đồng bằng sông Hồng.
Các doanh nghiệp Pháp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao, khai thác-chế biến khoáng sản chiến lược, giáo dục, y tế, thực phẩm.
Với kết quả đạt được, trong 10 tháng qua, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch pháp lệnh Ủy ban Quản lý vốn và Hội đồng thành viên giao.
Nhờ tăng trưởng sản xuất-kinh doanh tích cực, tổng doanh thu Petrovietnam 8 tháng ước đạt 650,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023; nộp ngân sách tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.
Ngành Dầu khí và PVN nên tập trung nghiên cứu và triển khai giải pháp “Hợp tác con người-AI,” đón đầu cách mạng công nghiệp 5.0, nhằm tích hợp trí tuệ với khả năng xử lý vượt trội của Al.
Chủ tịch Hội Dầu khí kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ đạo rà soát, ban hành cơ chế, chính sách phát triển ngành năng lượng làm cơ sở để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 41 và Kết luận số 76.
Công tác dự báo, xây dựng các kịch bản ứng phó cũng như các bộ giải pháp để tối ưu các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết đã trở thành “chìa khóa” để Petrovietnam và các đơn vị vượt khó thành công.
Phó Chủ tịch nước đã thăm, tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Việc xuất hiện dầu vón cục trôi vào bờ có khả năng do sự cố xảy ra tại các giàn khoan khai thác dầu khí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hoặc do dầu thải bị rò rỉ hoặc do các loại tàu lớn thải ra.
Theo lãnh đạo Petrovietnam, dự án Đại Hùng pha 3 khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ là một trong những giải pháp ngăn chặn đà suy giảm sản lượng khai thác dầu khí trong nước.
Vào tháng 9/2023, Ai Cập đã chào thầu thăm dò và khai thác 23 khu vực mới, bao gồm 10 khu vực ở vùng Sa mạc phía Tây, 2 khu vực ở Sa mạc phía Đông, 7 khu vực ở Vịnh Suez và 4 khu vực ở Biển Đỏ.