'Xử lý đủ mạnh, đủ sức răn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU'
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, đảm bảo có công cụ pháp luật để xử lý đủ mạnh, đủ sức răn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU...
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, đảm bảo có công cụ pháp luật để xử lý đủ mạnh, đủ sức răn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương nào có các trường hợp vi phạm thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Đảng.
Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU, trở thành “điểm sáng” với nhiều cách làm quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát tàu cá, xử lý vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững ngành thủy sản địa phương.
Chiều 30/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 14/9/2025, không có tàu cá của tỉnh Ninh Bình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; chưa có trường hợp vi phạm nào đưa ra khởi tố, truy tố, xét xử...
Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ thực hiện xác minh 16 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, trong đó có 3 tàu cá bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.
Tỉnh Bến Tre đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp; đồng thời chuẩn bị các nội dung đón Đoàn thanh tra EC lần thứ 5 để đảm bảo gỡ “thẻ vàng.”
Thành phố Sầm Sơn đã thành lập tổ công tác liên ngành về chống khai thác IUU, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các tàu cá "2 không," "3 không" trên địa bàn các xã, phường.
Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 499 tàu cá “3 không;” trong đó có 129 tàu chưa đăng ký và 370 tàu không đủ điều kiện đăng ký.
Các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc đăng ký cho nhóm tàu cá "3 không" theo đúng quy định với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, bài bản, chậm nhất hoàn thành trước ngày 31/12.
Tại thời điểm kiểm tra của Biên đội III/24 thuộc Hải đoàn Biên phòng 18, toàn bộ các thành viên cả 3 tàu cá đều không xuất trình được văn bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân theo quy định.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, quản lý tàu cá của tỉnh Quảng Trị còn buông lỏng, triển khai chưa nghiêm túc, đang có dấu hiệu đi xuống.
Thủ tướng lưu ý nếu không khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế; quyết liệt triển khai các quy định chống khai thác IUU, việc gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" là khó khả thi, thậm chí bị nâng lên "Thẻ đỏ.”
Nhiều ý kiến cho rằng đối với tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép) các cơ quan chức năng của tỉnh, địa phương phải kiên quyết sẽ không cho ra khơi đánh bắt.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phải chỉ đạo xử lý ngay những vi phạm tồn tại và triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục IUU.