Chính phủ Thống nhất quốc gia lên án mạnh mẽ vụ ám sát Bộ trưởng Nội vụ Libya Jumaa khi một nhóm các tay súng không rõ danh tính nổ súng vào xe chở ông khi đang di chuyển trên một đường cao tốc.
Các cuộc đụng độ diễn ra giữa hai nhóm liên kết với Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU), có trụ sở tại Tripoli, được Liên hợp quốc công nhận, gồm Lực lượng Al-Radaa và Lữ đoàn 444.
Đại sứ quán Pháp, Đức, Italy, Anh và Mỹ tại Libya cho rằng số lượng lớn đơn đăng tham ký tranh cử là bằng chứng về quyết tâm của người dân Libya tham gia tích cực vào tiến trình thúc đẩy hòa bình.
Người phát ngôn của lực lượng đặc biệt dưới quyền chỉ huy của Tướng Haftar cho biết vụ va chạm trực tiếp giữa hai máy bay trực thăng đã khiến Tướng Abouzeid al-Barassi và kỹ thuật viên thiệt mạng.
Đất nước ở Bắc Phi có 7 triệu dân này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng khi có tổng cộng 256.328 ca mắc COVID-19 và 3.579 ca tử vong.
Tuyên bố của Ủy ban quân sự "5+5" được Liên hợp quốc ủng hộ cho biết tuyến đường đã được mở lại vào lúc 9h GMT và "mọi thứ sẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn cho du khách."
Lực lượng miền Đông đã thực hiện chiến dịch nhằm vào thủ lĩnh hàng đầu của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya Mohamed Miloud Mohamed, có biệt danh là Abu Omar và đã bắt giữ tên này vào sáng 14/3.
Sáng 21/9, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, trước triển vọng sản lượng dầu từ Libya gia tăng và các ca lây nhiễm mới COVID-19 càng làm tăng mối lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu.
Việc mở cửa trở lại các mỏ dầu và bến cảng sẽ giúp lưu thông lượng dầu thô lưu trữ trong các kho chứa dầu, nhằm cung cấp cho các nhà máy điện và khí đốt để giải tỏa tình trạng mất điện kéo dài.
Tổng thống al-Sisi khẳng định khu vực Sirte-Jufra là "ranh giới đỏ" đối với Ai Cập, viện dẫn tầm quan trọng của bảo vệ biên giới làm cơ sở cho "sự can thiệp trực tiếp" vào Libya.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã thảo luận một giải pháp chính trị và ngừng bắn lâu dài tại Libya, cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) ngày 4/6 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, trong khi nguồn tin lực lượng miền Đông đối lập cho biết nhóm này đã rút khỏi đây.
Các lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đã giành quyền kiểm soát 3 doanh trại Al-Yarmuk, Hamza và Missiles cũng như đang truy đuổi các tay súng trung thành với Tướng Khalifa Haftar.
Việc rút quân được thực hiện sau khi LNA để mất quyền kiểm soát căn cứ không quân Watiya ở phía Tây Nam thủ đô Tripoli về tay các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA).
Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF) đang xem xét bàn giao các máy bay không người lái CH-4 (do Trung Quốc sản xuất) cho lực lượng ở miền Đông Libya trong vài tháng tới.