Libya chính thức mở lại tuyến đường ven biển nối hai miền Đông-Tây

Tuyên bố của Ủy ban quân sự "5+5" được Liên hợp quốc ủng hộ cho biết tuyến đường đã được mở lại vào lúc 9h GMT và "mọi thứ sẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn cho du khách."
Libya chính thức mở lại tuyến đường ven biển nối hai miền Đông-Tây ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Aa.com.tr)

Ngày 30/7, tuyến đường ven biển nối phần phía Tây từ biên giới với Tunisia đến Ai Cập ở phía Đông, vốn bị đóng cửa trong khoảng hai năm do giao tranh ác liệt tại Libya, đã được chính thức mở lại ở phần phía Đông, một tháng sau khi giao thông được mở lại ở phần phía Tây.

Tuyên bố của Ủy ban quân sự "5+5" được Liên hợp quốc ủng hộ cho biết tuyến đường đã được mở lại vào lúc 9h GMT và "mọi thứ sẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn cho du khách."

Hồi cuối tháng Sáu, Thủ tướng Libya Abdelhamid Dbeibah đã khánh thành việc mở lại tuyến đường ở phần phía Tây, nhưng các rào chắn vẫn còn trên một phần đường thuộc khu vực do lực lượng miền Đông của Tướng Khalifa Haftar kiểm soát.

Việc mở lại con đường này là trọng tâm của các cuộc đàm phán của Ủy ban "5+5," được thành lập sau khi các bên ký kết lệnh ngừng bắn ngày 23/10/2020, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

[Ai Cập hòa giải thành công giữa Thủ tướng Libya và Tướng Haftar]

Libya hiện tìm cách thoát khỏi một thập kỷ bạo lực kể từ khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011, với sự tồn tại giữa hai phe đối địch ở miền Đông và Tây của quốc gia Bắc Phi.

Một thủ tướng chuyển tiếp đã được bổ nhiệm vào đầu năm nay, sau quá trình được Liên hợp quốc bảo trợ để thống nhất các thể chế bằng một cuộc bỏ phiếu kép, gồm cả bầu cử lập pháp và bầu cử tổng thống, dự kiến vào tháng 12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.