Khẩn trương đưa ngư dân bị bệnh nặng trên tàu cá hỏng máy về đất liền

Tàu SAR27-01 đã được điều đi cứu nạn ngư dân bị bệnh nặng trên tàu cá đang hoạt động trên biển về đất liền điều trị và cứu hộ tàu cá bị hỏng máy đang thả trôi trên biển.
Khẩn trương đưa ngư dân bị bệnh nặng trên tàu cá hỏng máy về đất liền ảnh 1Tàu cứu nạn SAR27-01. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chiều 16/2, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC), cho biết đơn vị đã điều tàu cứu nạn SAR27-01 để đưa một ngư dân bị bệnh nặng trên tàu cá đang hoạt động trên biển về đất liền điều trị và cứu hộ tàu cá bị hỏng máy đang thả trôi trên biển.

Trước đó, sáng cùng ngày, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam nhận được thông tin, trên tàu cá KH 90398-TS, đang hoạt động tại vùng biển cách bờ biển thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 48 hải lý; trên tàu có ngư dân Nguyễn Văn Toàn, 34 tuổi, bị đau bụng nặng kèm ói mửa.

Các ngư dân đã chuyển hướng tàu để anh Toàn về đất liền chữa trị, tuy nhiên khi đang trên đường về bờ, tàu cá KH 90398-TS bị hỏng máy, phải thả trôi trên biển.

Ngay sau khi nhận thông tin, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đã kết nối cho các thuyền viên trên tàu bị nạn, kết nối với bác sỹ của Viện Y học biển để được hướng dẫn cách điều trị tạm thời cho ngư dân Nguyễn Văn Toàn.

Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam cũng nhanh chóng phát thông báo khẩn cấp về việc tàu cá KH 90398-TS bị nạn để các tàu đi ngang qua khu vực biển nói trên, tăng cường quan sát và hỗ trợ; đồng thời chuyển thông tin đến các cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) đã điều tàu cứu nạn để hỗ trợ tàu cá KH 90398-TS và đưa ngư dân bị bệnh về đất liền điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục