Khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử

Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang được các địa phương làm tốt, bảo đảm thời gian.
Công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2006 sẽ tiến hành vào ngày 22/5 tới đang được các địa phương làm tốt, bảo đảm thời gian Luật định. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng đã sớm khởi động không khí cho ngày hội lớn.

Tại Đà Nẵng, sau khi chốt danh sách chính thức 8 ứng cử viên do thành phố giới thiệu (chưa tính 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu) để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XIII, 81 ứng cử viên để bầu 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII và 495 ứng cử viên để bầu 316 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban Nhân dân các phường, xã đã thành lập và công bố 484 tổ bầu cử và hoàn thành việc niêm yết danh sách 617.872 cử tri.

Công tác tuyên truyền bầu cử được tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đặc biệt là các các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời các hoạt động liên quan bầu cử. Cơ quan Tuyên giáo đã tập trung hướng dẫn trọng điểm công tác tuyên truyền bầu cử đến các cơ quan đơn vị trong thành phố, mở hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm tạo nòng cốt cho công tác tuyên truyền. Về công tác bảo vệ an ninh trật tự trong suốt cuộc bầu cử cũng được các ngành có liên quan triển khai chu đáo.

Về khiếu nại tố cáo tư cách ứng cử viên có 2 trường hợp, qua thẩm tra cả 2 trường hợp khiếu nại tố cáo đều không đúng trình tự, thẩm quyền nên trả lại đơn. Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng có tổng số dân là 914.983 người ; tổng số cử tri được đi bầu là 617.872 người, trong đó nữ 313.785 người.

Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố là 15 đơn vị; số đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã là 89 đơn vị. Tổng số khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là 484 khu vực bỏ phiếu.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến này bầu cử được xác định là tổ chức tốt công tác gặp mặt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016; Công bố danh sách những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, xã theo từng đơn vị bầu cử (chậm nhất là ngày 27/4); niêm yết danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội theo Quyết định của Hội đồng bầu cử (chậm nhất ngày 2/5); Niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo công bố của Ủy ban bầu cử thành phố ở các khu vực bỏ phiếu (chậm nhất ngày 2/5); Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận, huyện, xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức tốt hội nghị để những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri (từ ngày 3 đến 18/5); Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi cử tri bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin khác của địa phương...đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, hân hoan, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại Bình Phước, ngày 22/4,Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị họp mặt 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước và 96 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóaVIII, nhiệm kỳ 2011-2016, để hướng dẫn xây dựng chương trình hành động; đồng thời thảo luận, thống nhất kế hoạch tổ chức vận động bầu cử theo luật định.

Tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã lần lượt giới thiệu cho các ửng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường Quốc hội hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng thời giới thiệu về các kế hoạch, hướng dẫn gặp gỡ tiếp xúc cử tri, đề cương giới thiệu về công tác vận động bầu cử. Việc tổ chức gặp gỡ tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn xã, trong phạm vi đơn vị bầu cử của các ứng cử viên, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã tổ chức. Đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc ít nhất là 10 cuộc, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tiếp xúc ít nhất là 5 cuộc. Thới gian từ ngày 4/5 đến hết ngày 18/5/2011.

Hết thời gian này, người ứng cử có thể thực hiện các hình thức vận động bầu cử khác theo quy định của pháp luật đến hết ngày 20/5. Tuy nhiên cần thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh biết để phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Đinh Văn Tiếng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước,để đảm bảo thời gian cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình vận động bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sắp xếp lịch tiếp xúc chúng giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước sẽ ban hành chỉ thị, công văn đề nghị lãnh đạo của 60 đơn vị, tổ chức, cơ quan có người ra ứng cử tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, phương tiện và các công việc liên quan nhằm giúp cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, vận động cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện K.Bang (Gia Lai) đã thành lập 11 đơn vị bầu cử và tiến hành in ấn các tài liệu liên quan đến bầu cử, khắc dấu bầu cử, Quốc huy, nội quy phòng bỏ phiếu, thẻ cử tri... Ủy ban bầu cử huyện cũng đã triển khai các bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, địa điểm cho các khu vực bầu cử và tăng cường việc đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau bầu cử.

Ông Đinh Gieng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện K.Bang cho biết: "Dưới sự hướng dẫn của tỉnh, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng theo các bước chuẩn bị tại cơ sở. Hiện chúng tôi đã hoàn thành hiệp thương lần 3 và được nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực. Chúng tôi đang tiếp tục tập trung vào việc thành lập các tổ bầu cử, phát tài liệu xuống cơ sở. Sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị là sức mạnh giúp huyện K.Bang tiến hành khẩn trương nghiêm túc công tác chuẩn bị góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được diễn ra đảm bảo tinh thần dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm."

Ngày 22/4, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) tổ chức cuộc họp báo để thông báo kế hoạch cũng như chương trình bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở thành phố.

Sở di thành phố Ninh Bình tổ chức cuộc họp báo với quy mô lớn vì đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đô thị Ninh Bình trở thành thành phố loại 3. Với một thành phố trẻ, năng động và kinh tế phát triển nhanh chóng bậc nhất khu vực Nam sông Hồng, thành phố Ninh Bình tập trung tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật để đông đảo nhân dân nắm bắt, từ đó chia sẻ và đồng tình với những chủ trương của thành phố.

Thành phố Ninh Bình đầu tư hàng tỷ đồng cho việc làm đẹp cảnh quan đô thị và trưng bày hàng ngàn tranh cổ động, panô áp phích, tạo điểm nhấn ấn tượng không chỉ làm hài lòng cho người dân địa phương, mà đây còn là bộ mặt của thành phố du lịch tiếp đón đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đến nay thành phố đã tổ chức gần 600 buổi tuyên truyền miệng về công tác bầu cử cho trên 30.000 lượt người nghe.

Dịp này thành phố chú trọng và đẩy nhanh công giải quyết đơn thư khiểu nại tố cáo, hạn chế đơn thư vượt cấp. Vì vậy, cả thành phố hiện chỉ còn lượng rất nhỏ những đơn thư tồn đọng. Thành phố còn trích hàng tỷ đồng thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người gia neo đơn tạo sự phấn khởi và đồng tình cao trong ngày hội bầu cử. Thành phố đang phấn đấu trở thành thành phố mang tên “Thành phố Hoa Lư” phồn đô về du lịch mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục