Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc
Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
Sự lãnh đạo của Quốc hội cùng các cơ quan khác đã góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước và kể từ khóa VI (1976-1981), Quốc hội trở thành Quốc hội chung của cả nước Việt Nam thống nhất.
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân chống thực dân Pháp, biểu tượng của sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam.
Hamas tái khẳng định quyết tâm “tiếp tục kháng chiến” nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.
Lịch sử ghi lại ít nhất hai lần đỏ sao vàng hiên ngang phấp phới giữa hồ Hoàn Kiếm bất chấp chính quyền thực dân Pháp, cả hai vụ đều do các thanh thiếu trẻ tuổi, bất khuất, gan dạ thực hiện.
Sau 50 năm đất nước thống, vùng đất Ngã Năm trũng phèn, hoang vu, những ngày đầu giải phóng phát triển nhanh chóng, diện mạo thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của dân không ngừng nâng lên.
50 năm đã trôi qua, bao ký ức hào hùng của một thời làm cách mạng "hễ có giặc ở đâu, đi làm nhiệm vụ ở đó" vẫn luôn khắc sâu trong tâm thức của Anh hùng LLVTND Lê Thị Minh Hãnh và Nguyễn Đức Quân.
Ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào trả lời phỏng vấn TTXVN về vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam.
Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích “có một không hai” trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam; những chiến công hiển hách của đoàn “tàu không số” vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay.
Theo tờ Resumen Latinoamericano của Argentina, Hiệp định Geneva về hòa bình cho Việt Nam năm 1954 là thắng lợi đầu tiên và vô cùng quan trọng của ngành ngoại giao Việt Nam.
“Huyền thoại Trường Sơn” trưng bày hơn 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh tái hiện được một phần sự hy sinh, gian khổ của các bậc cha anh đi trước, những người đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về Chấm dứt Chiến tranh, Lập lại Hòa bình ở Việt Nam được chính thức ký kết tại Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật kết hợp "vừa đánh, vừa đàm."