Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Khu di tích quốc gia khu vực Đồn Long Khốt

Đền thờ liệt sỹ là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Long An đối với các anh hùng liệt sỹ.
Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Khu di tích quốc gia khu vực Đồn Long Khốt ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 21/12, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp cùng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức khánh thành Đền thờ liệt sỹ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các tướng lĩnh quân đội; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An... cùng nhân dân địa phương.

Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt được khởi công xây dựng ngày 3/9/2020, do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

[Thủ tướng dự Lễ khánh thành Đền thờ Liệt sỹ tại Quảng Nam]

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 54,3 tỷ đồng, trong đó Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai tài trợ 32,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 9,5 tỷ đồng và ngân sách huyện Vĩnh Hưng 12 tỷ đồng.

Các hạng mục chủ yếu gồm: đền thờ chính, cổng tam quan, miếu thờ, các công trình phụ trợ như nhà kho, bếp, khu vệ sinh, tường rào, sân, đường, bãi đỗ xe, nhà chờ...

Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2021-2025, gồm các hạng mục: giải phóng mặt bằng; san nền và xây dựng Tượng đài chiến thắng, nhà truyền thống trưng bày hiện vật, sa bàn tái hiện lại sơ đồ, hình ảnh chiến trường Long Khốt; xây bờ kè và bến thuyền thả hoa đăng... Tổng vốn đầu tư khoảng 31 tỷ đồng (vốn đầu tư xã hội hóa và ngân sách tỉnh).

Long Khốt là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã xây dựng tại đây hệ thống đồn bốt kiên cố, Chi khu-yếu khu Long Khốt hòng ngăn chặn đường tiến quân của bộ đội ta.

Liên tục trong 3 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại khu vực Long Khốt đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Tại chiến trường trọng yếu này, trên 1.100 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 5, cùng với 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Sư đoàn 8, gần 700 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174 và các đơn vị phối thuộc như đặc công, pháo binh, thiết giáp… đã hy sinh.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh, chưa kịp tìm kiếm và quy tập hài cốt, xác định danh tính phần mộ liệt sỹ, bè lũ diệt chủng Pol Pot từ bên kia biên giới Campuchia lại tràn sang cướp phá, giết hại đồng bào ta.

Suốt 43 ngày đêm, từ ngày 14 /1 đến 27/2/1978, tại khu vực Đồn Biên phòng Long Khốt, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thêm một lần nữa, hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt có giá trị lịch sử, văn hóa và quốc phòng quan trọng.

Tại đây các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 174, các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 5, quân, dân địa phương đã hy sinh anh dũng, đóng góp quan trọng trong giải phóng Vùng 8 (cuối tháng 12/1974), khai thông tuyến hành lang biên giới giữa Đông và Tây Nam Bộ, góp phần vào thành công của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975). Đây cũng là nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của Bộ đội Biên phòng và lực lượng vũ trang Long An vào năm 1978.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” cùng chung tay góp sức, thi đua, lập thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa nói chung và Di tích lịch sử khu vực Đồn Long Khốt nói riêng.

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ Khu di tích quốc gia khu vực Đồn Long Khốt ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại biểu thắp hương tại Đền thờ liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Đền thờ Liệt sỹ là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Long An đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, vì nhân dân. 

Năm 1997, Di tích lịch sử khu vực Đồn Long Khốt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Đến năm 2019, Khu Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Dịp này, 4 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục