Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn cho biết tất cảcác dự án điện sắp được triển khai tại quốc gia vùng Sừng châu Phi này sẽ dựavào các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đảm bảo nguồncung cấp điện là chìa khóa để đạt mục tiêu lọt vào danh sách các quốc gia có thunhập trung bình.
Được khởi công vào tháng 10/2008 tại một địa điểm nằm gần Mekelle - thủ phủ vùngTigray, cách thủ đô Addis Ababa hơn 780km về phía Bắc, trang trại phong điệnAshegoda Wind Farm bao gồm 84 tuốc bin có khả năng sản xuất 400 triệu KWh mỗinăm và do tập đoàn Vergnet (Pháp) thi công với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàngBNP Paribas và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).
Đây là một trong hai nhà máy phong điện được xây dựng tại Ethiopia bên cạnh dựán Adama I và Adama II có tổng công suất 51 MW được xây dựng tại vùng Oromia vàonăm 2011 và 2012.
Dự án này nằm trong kế hoạch sản xuất 890 MW từ năng lượng gió vào năm 2025trong giai đoạn "Chuyển đổi và Tăng trưởng" của Chính phủ Ethiopia với mục tiêuđưa quốc gia này trở thành nước xuất khẩu điện năng lớn của khu vực.
Hiện phần lớn nguồn điện năng của Ethiopia chủ yếu do các nhà máy thủy điện cungcấp. Quốc gia này đang có kế hoạch tăng công suất phát điện từ 2.000 MW hiện naylên 10.000 MW trong vòng 3-5 năm tới, trong đó phần lớn đến từ dự án đập thủyđiện Grand Renaissance trên thượng nguồn sông Nile (Nin) có tổng công suất 6.000MW.
Theo đánh giá, Ethiopia sở hữu các nguồn năng lượng tái tạo rất phong phú. Tiềmnăng thủy điện và địa nhiệt của nước này ước tính lên tới 45.000 MW và 5.000 MW.Trong khi đó, nguồn năng lượng gió của Ethiopia được đánh giá lớn thứ ba tạichâu Phi, chỉ sau Ai Cập và Maroc./.