Khánh thành Tượng Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại TP Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng của Việt Nam và TP.HCM đã tạo điều kiện trong việc đặt và khánh thành tượng Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại TP.HCM.
Khánh thành Tượng Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1Quang cảnh buổi lễ khánh thành tượng Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 17/10, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khánh thành Tượng bán thân Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại Công viên Tao Đàn (Quận 1).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar, Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng dự buổi lễ.

Tượng Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được thiết kế và xây dựng tại Ấn Độ, bằng đá nguyên khối màu đen tự nhiên. Thời gian khởi công và hoàn thành từ ngày 3/7-3/8/2022. Tượng có tổng chiều cao 2,83m, trong đó phần tượng bán thân cao 1,07m; nền bục cao 0,45m và đế tượng cao 1,31m.

[Củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ]

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện trong việc đặt và khánh thành tượng Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại vườn hoa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Subramanyam Jaishankar, hôm nay là thời điểm lịch sử đối với nhân dân Ấn Độ khi Tượng bán thân của Lãnh tụ Mahatma Gandhi được khánh thành, đánh dấu sự tưởng nhớ đến nhân cách vĩ đại Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều mối liên hệ với Ấn Độ.

Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi (1869-1948) là nhà lãnh đạo, vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ được nhân dân Ấn Độ gọi bằng những tên gọi thể hiện tấm lòng tôn kính, trìu mến như: Babuji (Cha kính yêu), Mahatma Gandhi (Tâm hồn vĩ đại Gandhi), hay “the Father of the Nation” (Cha già dân tộc).

Khánh thành Tượng Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dự lễ khánh thành. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc khánh thành tượng Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại Thành phố là một sự kiện ý nghĩa, bởi Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời, xuất phát từ nhiều mối tương đồng về lịch sử, văn hóa và ngày càng trở nên đặc biệt hơn khi có những điểm tương đồng giữa hai vị lãnh tụ dân tộc vĩ đại là Lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai Lãnh tụ đã dành cả cuộc đời đồng hành cùng dân tộc bị áp bức và trở thành các vĩ nhân truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc không chỉ ở Ấn Độ, Việt Nam mà còn các nước trên thế giới. Cả hai bậc vĩ nhân đều được nhân dân Ấn Độ và Việt Nam gọi với cái tên thân thương, trìu mến là “Vị Cha già của dân tộc.”

Ông Dương Anh Đức tin tưởng việc đặt Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm Thủ đô New Delhi và Tượng Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh không những vinh danh các vị anh hùng vĩ đại của hai nước mà còn là biểu tượng của văn hóa dân tộc, gợi nhắc các thế hệ mai sau về một thời kỳ mà ông cha ta đã cùng chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình của mỗi quốc gia và nhân loại; là minh chứng về tình hữu nghị được hình thành từ mối quan hệ lịch sử, văn hóa lâu đời và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục