3 người đã tử vong sau khi bất tỉnh trong khu vực có mật độ khí độc cao gần một khu nghỉ khoáng nóng mùa Xuân ở thành phố Fukushima, phía Đông Bắc Nhật Bản.
Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết nạn nhân trong vụ việc gồm ông Phạm Ngọc P (73 tuổi, là chủ lò vôi) tử vong tại chỗ và vợ là bà Hồ Thị Đ (66 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu.
Nhà máy này có tên “Mammoth” (Voi ma mút), được thiết kế để hút toàn bộ khí độc gây ô nhiễm từ môi trường. Đây là sản phẩm của Climeworks, một công ty chuyên hút khí tới từ Thụy Điển
Các chuyên gia ước tính có 251 triệu tấn rác thải nhựa được tạo ra hàng năm trên toàn cầu; trong đó có 52,1 triệu tấn (khoảng 1/5) "không được quản lý" và thải trực tiếp ra môi trường.
Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã hội chẩn và chỉ định điều trị oxy cao áp cho 2 trường hợp trên. Đây là phương pháp đặc hiệu điều trị cho người bị ngộ độc khí CO.
Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cho biết kết quả quan trắc cho thấy dung nham nóng phun trào ở hồ miệng núi lửa Taal, khiến núi lửa phun ra khí SO2 và các khí độc hại khác.
Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, là nghi can duy nhất được cho là đã thực hiện hành vi đầu độc khí CO (cacbon monoxit) khiến vợ và 3 con gái ruột của mình thiệt mạng.
Chính quyền địa phương đã điều 25 xe chữa cháy tới hiện trường, song thời tiết nắng nóng cùng khói độc từ nhựa cháy khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan nghiên cứu Philippines đã ghi nhận ít nhất một trận động đất và dấu vết dung nham trong phạm vi 2km quanh núi lửa Mayon; đến ngày 10/6, lượng khí sulfur dioxide từ núi lửa đã tăng gấp 3 lần.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Mohave cho biết tối 15/3, một tàu chở hóa chất nguy hiểm đã bị trật bánh ở phía Tây bang Arizona của Mỹ, gần khu vực giáp ranh các bang California và Nevada.
Một quan chức Iran cho rằng các vụ tấn công nghi bằng khí độc trong vòng 3 tháng qua khiến hàng trăm học sinh bị suy hô hấp có thể là âm mưu nhằm buộc các trường nữ sinh phải đóng cửa.
Bộ Nội vụ Serbia cho biết một đoàn tàu bị trật bánh vào buổi tối, làm rò rỉ khí amoniac và phát tán một lượng lớn loại khí độc này vào không khí khiến 51 trường hợp bị ngộ độc.
Ngày 9/11, các nhà chức trách Mexico xác nhận 3 du khách người Mỹ đã tử vong tại một căn hộ cho thuê tại thủ đô Mexico City do hít phải khí carbon monoxide.
Một nhân viên ngã vào bể chứa nước tại nhà máy lọc nước Jukgok đã hít phải khí acid hydrocyanic và tử vong khi được đi cấp cứu, trong khi 2 người khác cũng nguy kịch sau khi cố giải cứu nạn nhân.
Theo anh Nguyễn Tiến Dũng, nhờ sự hỗ trợ của đại diện phía Việt Nam, ngày 8/7, anh cùng 6 anh em thuyền viên khác may mắn sống sót trong vụ nổ khí độc clo ở Jordan đã được về nước an toàn.
Vụ việc xảy ra tối 3/7, khi khí độc chết người rò rỉ từ một bồn chứa tại nhà máy ở quận Qal’at Sukkar, phía Bắc thành phố Nasiriyah khiến ít nhất 300 người nhập viện cấp cứu.
Theo báo cáo đêm 23/10 (giờ địa phương), hỏa hoạn bùng phát trên tàu chở hóa chất Zim Kingston khi tàu này đang trên đường cập cảng Vancouver. Ít nhất 10 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán.
Khoảng 2.500-3.000 cư dân sinh sống gần nhà máy ximăng tại đảo La Palma, Tây Ban Nha đã nhận được chị thị không ra khỏi nhà sau khi núi lửa Cumbre Vieja phá hủy một nhà máy sản xuất ximăng.
Cơ quan cứu hộ khuyến cáo người dân trên quần đảo Canary không ra khỏi nhà, che miệng và mũi bằng khăn ẩm, đồng thời chèn khăn ẩm và dán băng dính vào khe cửa để chặn khí độc tràn vào nhà.
Người dân ở khu vực gần nơi núi lửa Cumbre Vieja phun trào trên đảo La Palma của Tây Ban Nha đã được sơ tán và hàng chục khu vực khác cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất.