Điện Kremlin khẳng định Nga muốn bán hàng hóa của mình, đặc biệt khi hàng hóa này không chỉ cạnh tranh được với khí đốt hóa lỏng của Mỹ, mà còn có lợi hơn nhiều cho người mua châu Âu.
Nhập khẩu LNG của châu Á có thể sẽ giảm trong những tháng tới, một phần do nhu cầu giảm theo mùa, một phần khác do giá giao ngay tăng cao hạn chế hoạt động mua từ một số quốc gia đang phát triển.
Hiện chưa rõ tình trạng gián đoạn sẽ kéo dài trong bao lâu, bao nhiêu tàu phải nằm chờ bên ngoài cảng và tác động ra sao đến các thị trường năng lượng quốc tế.
Các cổ đông nước ngoài, trong đó mỗi bên sở hữu 10% dự án khí đốt hóa lỏng “LNG 2 Bắc Cực,” đã tuyên bố ngừng tham gia dự án với lý do bất khả kháng là lệnh trừng phạt của Mỹ.
27 quốc gia thành viên EU vẫn đang bất đồng về cách thức giải quyết tình trạng hóa đơn năng lượng hộ gia đình và doanh nghiệp tăng vọt khi mà mùa Đông lạnh giá đang đến gần.
Theo số liệu mới được Mỹ công bố, lượng khí đốt nước này xuất khẩu sang Pháp tăng 421% trong 8 tháng tính từ đầu năm 2022, trong khi giá trị xuất khẩu tăng tới 1.094% chỉ tính riêng trong tháng Tám.
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Séc cho rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần đoàn kết và hành động thống nhất trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay.
Tổng thống Ba Lan và người đồng cấp Ai Cập đã trao đổi về việc mở rộng điểm trung chuyển LNG Swinoujscie và kế hoạch xây dựng một cơ sở LNG nổi tại thành phố Gdansk của Ba Lan.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh một lộ trình quyết liệt hơn nhằm đảm bảo rằng nước này có thể đáp ứng được nguồn cung năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.
Vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều 2/6 sau một vụ nổ do rò rỉ một đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng; hiện công tác điều tra vụ việc đang được khẩn trương tiến hành.
Dự án hiện đã gần hoàn thành và nhận được giấy phép theo đúng quy định của pháp luật, và nếu dừng vào lúc này, Đức sẽ phải chịu nhiều thiệt hại cũng như đối mặt với các thủ tụng tố tục của tòa.
Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Trung Đông-châu Phi có những bước phát triển đáng ghi nhận và là điểm sáng trong quan hệ song phương.
Đại sứ Mỹ tại Đức đã gửi thư cho một loạt công ty Đức, bóng gió đề cập tới khả năng Washington áp đặt trừng phạt đối với những công ty ủng hộ dự án xây dựng đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2
Số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, sau 8 tháng Việt Nam đã nhập khẩu 972 nghìn tấn khí đốt hóa lỏng các loại, tương ứng giá trị 563 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia đã quyết định từ bỏ dự án phục vụ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng trị giá 28,8 tỷ USD ở Canada, do vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường.
Văn phòng Tổng thống Ba Lan cho biết hợp tác quân sự và an ninh năng lượng sẽ là chủ đề thảo luận chính trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới quốc gia Đông Âu này vào ngày 5/7 tới.
Châu Phi có thể trở thành thị trường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) chủ chốt vào năm 2025, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia trong châu lục hướng tới các dự án phát điện vận hành bằng khí đốt.
Với tổng mức đầu tư 27,2 tỷ USD, đây sẽ là một trong những dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Canada và khi hoàn thành, sẽ xuất khẩu 19 triệu tấn khí đốt hóa lỏng mỗi năm sang châu Á.
Một quan chức của Bộ Năng lượng Argentina cho biết nước này đang cố gắng hạn chế nhập khẩu dầu thô và tăng sản lượng dầu trong nước lên 653.000/thùng vào năm 2025, tăng 23% so với năm 2015.
Theo Bộ Tài chính Nhật, thặng dư thương mại của nước này trong tháng Tư vừa qua đạt 7,5 tỷ USD, mức lớn nhất kể từ tháng 3/2010. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Nhật thặng dư thương mại.