Theo thỏa thuận được EU nhất trí đầu tháng 12 này, việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được loại bỏ dần trước ngày 31/12/2026 và khí đốt qua các đường ống dẫn khí trước ngày 30/9/2027.
Ủy viên Năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, thừa nhận EU đã chi số tiền mua khí đốt Nga trong năm 2024 nhiều hơn tổng số tiền Liên minh này viện trợ cho Ukraine, và gọi đây một “nghịch lý.”
Đại sứ quán Nga cho biết Moskva sẵn sàng cung cấp các công nghệ khai thác dầu phù hợp với những điều kiện địa chất phức tạp, cùng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chế biến dầu mỏ cho Mexico.
Dự kiến vào ngày 6/5, EU sẽ công bố một lộ trình hành động, trong đó có thể có đề xuất các giải pháp pháp lý và thương mại nhằm cắt giảm nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Nga.
Điện Kremlin khẳng định Nga muốn bán hàng hóa của mình, đặc biệt khi hàng hóa này không chỉ cạnh tranh được với khí đốt hóa lỏng của Mỹ, mà còn có lợi hơn nhiều cho người mua châu Âu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ, các nước châu Âu và Ukraine đã hy sinh phúc lợi của chính người dân các nước này để phục vụ lợi ích cho Mỹ.
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt lâu đời nhất của Nga đến châu Âu đi qua Ukraine, được xây dựng từ thời Liên Xô, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay.
Tập đoàn Gazprom cho biết đã cung cấp cho các nước thành viên EU và Moldova tổng cộng 1,31 tỷ m3 khí đốt trong tháng 10 thông qua tuyến đường quá cảnh Ukraine.
Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống ở Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.
Việc phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất Na Uy hơn 10 năm qua diễn ra vào thời điểm nước này tăng mạnh sản lượng để đáp ứng nhu cầu của châu Âu, nơi đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.
Giá khí đốt ở châu Âu đã giảm 50% kể từ tháng 11/2022 nhờ thời tiết ấm áp hơn thường lệ và nhu cầu sử dụng khí đốt của Trung Quốc giảm trong giai đoạn đại dịch COVID-19.
Quan chức Hungary giải thích rằng nước này không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU với Nga, vì chúng không góp phần giải quyết tình hình ở Ukraine và chỉ gây tổn hại cho chính các nước châu Âu.
Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho rằng sự phụ thuộc của Áo và Đức vào nguồn cung khí đốt của Nga khiến cho lệnh cấm vận khí đốt từ Nga của EU là "không khả thi".
Công ty tư vấn Wood Mackenzie cho biết khi lượng khí đốt chuyển qua Nord Stream 1 chỉ còn 20% công suất, châu Âu sẽ chỉ có thể lấp đầy 75-80% các kho chứa trước mùa Đông.
EBRD cảnh báo việc ngừng nguồn cung khí đốt từ Nga sẽ là môt đòn giáng mạnh nhất vào các nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) vốn phụ thuộc vào Nga cả về khí đốt lẫn dầu thô.
PGNiG SA, công ty Ban Lan mua khí đốt của Gazprom đã từ chối bình luận sau khi truyền thông dẫn các nguồn tin cho biết Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan.
Nếu Nga thật sự cắt giảm giao hàng, hậu quả sẽ rất lớn và dễ làm tăng vọt giá khí đốt vốn ở mức cao chưa từng có tại châu Âu. Câu hỏi đặt ra là đến khi nào EU không còn quan tâm đến nguồn cung từ Nga?
Trong năm 2018, Nga đã mua tới 92,2 tấn vàng; nợ nước ngoài ở mức thấp nhất thế giới với 525 tỷ USD; người dân Nga vay tín dụng thế chấp 33 tỷ USD; khai thác dầu đạt mức 11,6 triệu thùng /ngày đêm.
Phó Thủ tướng Ukraine Vladimir Kistion ngày 23/10 cho biết, Kiev có thể quay lại mua khí đốt từ Nga, nếu chuyển điểm đo khí đốt từ biên giới phía Tây đến biên giới phía Đông của Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga có thể gây ảnh hưởng lớn tới giá khí đốt tại châu Âu và khả năng giá “năng lượng xanh” được bán cho các nước EU có thể đắt thêm 30%.