Nga sẵn sàng cung cấp LNG và chia sẻ các công nghệ năng lượng cho Mexico

Đại sứ quán Nga cho biết Moskva sẵn sàng cung cấp các công nghệ khai thác dầu phù hợp với những điều kiện địa chất phức tạp, cùng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chế biến dầu mỏ cho Mexico.

Cơ sở sản xuất khí đốt Amur của Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Cơ sở sản xuất khí đốt Amur của Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Đăng tải trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Nga tại Mexico ngày 21/6 theo giờ địa phương cho biết Nga sẵn sàng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Mexico và chia sẻ các công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Sergei Tsivilev, khẳng định Nga đã và đang làm việc với Mexico. Ông nhấn mạnh Nga sở hữu các công nghệ LNG tiên tiến và sẵn sàng chia sẻ những công nghệ này cũng như cung cấp LNG cho đối tác.

Đại sứ quán Nga cho biết thêm, Moskva sẵn sàng cung cấp các công nghệ khai thác dầu phù hợp với những điều kiện địa chất phức tạp, cùng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chế biến dầu mỏ.

Trong tháng Năm, Tập đoàn dầu khí nhà nước Mexico Pemex thông báo đang nỗ lực mở lại các giếng đã ngừng hoạt động để tăng sản lượng, trong bối cảnh tập đoàn này gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày do chính phủ đề ra.

Pemex hiện quản lý hơn 30.000 giếng dầu trên toàn quốc, trong đó khoảng 1/3 đang trong tình trạng đóng cửa.

Theo các tài liệu nội bộ mà hãng Reuters thu thập được, Pemex đang ưu tiên các giếng có tiềm năng gia tăng sản lượng dầu thô, khí đốt hoặc khí ngưng tụ, dù tiến độ triển khai còn chậm do hạn chế về nguồn vốn và cơ sở hạ tầng đã cũ kỹ.

Mexico hiện đáp ứng 72% tổng nhu cầu khí tự nhiên thông qua nhập khẩu, và nguồn cung này gần như hoàn toàn đến từ Mỹ. Khí tự nhiên chủ yếu được sử dụng để sản xuất điện và phục vụ các hoạt động công nghiệp, với phần lớn lượng khí đốt nhập khẩu được vận chuyển qua hệ thống đường ống.

Hồi tháng Một, các nguồn tin tiết lộ với hãng Reuters rằng Mexico đang đẩy nhanh kế hoạch tăng gấp đôi kho dự trữ khí đốt chiến lược.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng sự phụ thuộc của Mexico vào nguồn cung khí đốt từ Mỹ như một đòn bẩy.

Sự phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ đã thúc đẩy Mexico phải tăng cường công suất kho dự trữ trong giai đoạn 2025-2026. Mục tiêu là cải thiện an ninh năng lượng và phòng ngừa các cú sốc về nguồn cung hoặc rủi ro địa chính trị.

Hiện Pemex và Văn phòng Tổng thống Mexico chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.