Khởi động cuộc Bình chọn báo cáo thường niên 2012

Cuộc Bình chọn báo cáo thường niên 2012 sẽ chọn ra 50 báo cáo thường niên tốt nhất của các công ty có số điểm cao nhất để trao giải.
Ngày 20/3, phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo Đầu tư khẳng định cuộc Bình chọn báo cáo thường niên 2012 tiếp tục bình chọn các công ty có sự thể hiện báo cáo thường niên chuyên nghiệp, minh bạch, chuẩn mực và cung cấp đầy đủ thông tin nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Tuấn nêu rõ, tiêu chí chấm giải dựa vào cách thức mà doanh nghiệp công khai thông tin chứ không dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay xấu. Đây là mục tiêu xuyên suốt mà cuộc bình chọn luôn hướng đến.

Đặc biệt năm nay, Hội đồng bình chọn chấm kỹ phần đánh giá tình hình hoạt động, đánh giá và thuyết minh tình hình tài chính cũng như khả năng phân tích, dự báo rủi ro và chia sẻ thông tin trong công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng bình chọn cho biết thêm, bắt đầu tư năm nay, kết quả bình chọn hàng năm sẽ được cơ cấu theo tốp. Dựa trên kết quả chấm của hội đồng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50 báo cáo thường niên tốt nhất (Tốp 50), có số điểm cao nhất để xét trao giải.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp cuộc bình chọn này được tổ chức với sự tài trợ của Công ty quản lý Quỹ Dragon Capital. Năm nay dự kiến sẽ có hơn 700 báo cáo thường niên được hai Sở đưa vào xét chọn, nhiều nhất từ trước đến nay.

Hạn chót nộp báo cáo thường niên là 20/4/2012./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục