Trong cuộc chiến chống thuốc lá, nhiều quốc gia sắp đạt được mục tiêu “không khói thuốc” với tỷ lệ hút thuốc lá điếu dưới 5%, trong đó Thụy Điển có thể sẽ cán đích đầu tiên.
Nhiều chuyên gia cho rằng với tình trạng thị trường chợ đen thuốc lá thế hệ mới ngày càng lộng hành như hiện nay, nếu không có biện pháp quản lý kịp thời sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài khó khắc phục.
Câu hỏi khảo sát nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp bạn và gia đình nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá, vì một xã hội không khói thuốc.
Tác hại của việc hút thuốc lá thì hẳn ai cũng biết, nhưng có những sự thật mang tính khoa học về nicotin và khói thuốc lá thì ngay cả những người nghiện thuốc lâu năm chưa chắc đã biết.
Tuy hiểu rất rõ nguy cơ của khói thuốc lá đối với sức khỏe bản thân lẫn người xung quanh nhưng có đến khoảng 90% người hút thuốc lá gặp thất bại khi nỗ lực cai bỏ thuốc lá.
Đến nay, đã có 63 nước chính thức cho phép thương mại hóa thuốc lá làm nóng trên toàn cầu, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines... và các nước thuộc khối châu Âu.
Luật Việt Nam cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng, nhưng đa số phụ nữ và trẻ em Việt Nam đang phải hứng chịu tác hại của khói thuốc lá do việc hút thuốc thụ động.
Số liệu cho thấy 90% bệnh nhân ung thư phổi do hút thuốc lá. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,1 triệu người mắc mới và 1,7 triệu người tử vong do ung thư phổi.
Năm 2015 có 0,2% người tại Việt Nam hút thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Nhưng đến năm 2019, có đến 2,6% học sinh trong độ tuổi từ 13-17 hút thuốc lá điện tử.
Theo thống kê, số người tử vong vì các bệnh liên quan tới khói thuốc lá mỗi năm tại Việt Nam gấp 3 lần so với số người nhiễm HIV và tai nạn giao thông.
Thế giới hiện có trên 300 triệu người bị hen suyễn, tới năm 2025 sẽ có thêm 100 triệu người mắc bệnh mãn tính này và chi phí điều trị hen suyễn lớn hơn cả tổng chi phí cho điều trị bệnh lao và HIV.
Giới chức y tế Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân đợt bùng phát bệnh phổi kể từ tháng Bảy mà phần lớn bệnh nhân là nam thanh niên thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử.
90% dân số đang hít thở không khí bẩn, những người sống ở các đô thị hít thở không khí ô nhiễm có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tương đương người hút mỗi ngày 1 bao thuốc lá trong 29 năm.
Trong môi trường có khói thuốc lá, một số chủng vi khuẩn đã phát triển đột biến DNA làm tăng sức đề kháng với kháng sinh và trở nên "hung dữ và cứng đầu hơn."
Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch, bệnh lý mạch vành, bệnh lý mạch máu não.
Theo số liệu của OECD, Indonesia đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ người dân hút thuốc lá, tính những người từ 15 tuổi trở lên hút thuốc lá một điếu/ngày trong giai đoạn 2014-2012.
Sáng 18/1, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016.