"Không có sức ép nào trong công tác xét đặc xá"

Ông Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Hội đồng xét đặc xá Trung ương năm 2009 khẳng định không có sức ép nào trong công tác xét đặc xá.
Sáng 7/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có địa chỉ http//: giaoluu.chinhphu.vn đã tổ chức giao lưu trực tuyến với độc giả cả nước có quan tâm đến công tác đặc xá đợt 2 năm nay nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Qua 2h giao lưu trực tuyến, hơn 20 câu hỏi của bạn đọc cả nước đề nghị cho biết những thông tin về ba nhóm nội dung chính là quy trình, thủ tục thực hiện đặc xá đợt 2 năm nay; chế độ quản lý, giáo dục phạm nhân và chính sách đối với người được đặc xá để họ hòa nhập cộng đồng.

Những thông tin này giúp độc giả cả nước hiểu rõ hơn chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc quản lý, giáo dục phạm nhân, thực hiện đặc xá và tạo môi trường thuận lợi để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, ông Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng xét đặc xá Trung ương năm 2009, cho biết chi tiết về quy trình, tiêu chuẩn xét đặc xá đợt này.

Về vấn đề có sức ép hoặc tiêu cực trong việc xét đặc xá, ông Pha khẳng định không có sức ép nào trong công tác xét đặc xá. Trình tự xét đặc xá được tiến hành qua 5 bước rất chặt chẽ và được sự giám sát, thẩm định của các tổ công tác của Hội đồng xét đặc xá Trung ương đảm bảo xét đối tượng được hưởng đặc xá đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện như quy định của Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước.

Việc xét duyệt hồ sơ phạm nhân được đặc xá qua các cấp đều được xem xét và quyết định tập thể nên kết quả xét duyệt hồ sơ trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá bảo đảm chính xác, không thể xảy ra sai sót, tiêu cực. Đối với các phạm nhân có hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí…, thân nhân những người này cần có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành các trách nhiệm dân sự nêu trên trước ngày 31/8/2009, hoặc càng sớm càng thuận lợi cho việc xét duyệt hồ sơ đặc xá.

Trả lời câu hỏi của bạn đọc về khiếu nại, tố cáo liên quan đến đặc xá, Đại tá Phạm Quốc Huỳnh, Phó Cục trưởng Cục quản lý trại giam và các cơ sở giáo dục, giáo dưỡng (V26) thuộc Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an, cho biết trường hợp người dân có khiếu nại, tố cáo liên quan đặc xá có thể gửi đơn hoặc trực tiếp đến trại giam, trại tạm giam để được trả lời.

Về chế độ ăn, lao động, quyền tiếp cận thông tin và các sinh hoạt khác của tù nhân trong trại giam hiện nay, Đại tá Phạm Quốc Huỳnh cho biết trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam, phạm nhân được học tập chính trị, pháp luật, đạo đức, văn hóa, được phổ biến về thời sự chính sách dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng tùy điều kiện từng trại giam.

Cục V26 tạo điều kiện cho tất cả các phạm nhân được hưởng các quyền về thông tin, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục phạm nhân. Hiện nay, chế độ cho mỗi phạm nhân là 17kg gạo/ tháng và thịt cá là 1,5kg/tháng...

Ngoài các chế độ ăn theo quy định của Nhà nước, các trại giam còn chi ăn thêm cho các phạm nhân lao động nặng nhọc, ốm đau. Ngày lễ, Tết các trại giam cũng chi ăn thêm gấp từ 3 - 5 lần so với ngày thường cho phạm nhân. Điều kiện ở của phạm nhân tiếp tục được cải thiện, luôn đảm bảo môi trường sạch sẽ, vệ sinh. Môi trường sinh thái của các trại giam đều có cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đối với việc quản lý, hỗ trợ người được đặc xá trở về địa phương, ông Nguyễn Như Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, cho biết địa phương đặc biệt quan tâm với những người mãn hạn tù sau khi trở về gia đình, ưu tiên, tạo điều kiện cho những người không có việc làm, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn thông qua sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước với các thủ tục đơn giản theo đúng quy định của Nhà nước.

Chính quyền các cấp và các đoàn thể phối hợp với gia đình, họ hàng để giúp người được đặc xá bớt đi mặc cảm, hoàn lương, yên tâm xây dựng cuộc sống mới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục