Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, có nơi dưới 17 độ C.
Khoảng gần sáng và sáng 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 15-18 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 26/12 đến đêm 27/12, khu vực Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm.
Sáng 28/10, do bị ảnh hưởng bởi mưa và không khí lạnh tăng cường nên nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội giảm mạnh, nhiều người dân đã trang bị thêm quần áo ấm khi di chuyển ngoài trời.
Sáng 22/12, tại đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), đã xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường.
Chiều tối 9/10, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng 10/10, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, biển động.
Từ chiều tối 18 đến ngày 19/2, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời tiết khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ hầu hết nắng nhẹ, thuận lợi cho các hoạt động du Xuân đón năm mới.
Từ sáng 29/12, mặc cho cái lạnh có phần khắc nghiệt của thời tiết, nhiều du khách vẫn quyết tâm có mặt tại Sa Pa để được tận mắt thấy tuyết rơi trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương.
Từ chiều và đêm 28-30/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C.
Thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 18/12, khi miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Lúc này, nền nhiệt ở Hà Nội dao động 11-13 độ C, rét đậm và rét hại duy trì cả ngày lẫn đêm.
Dự báo, đêm 13 và ngày 14/11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm 17-18/4, nhiều nơi trên cả nước có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; đề phòng xảy ra lốc, sét...
Chiều tối và đêm 2/4, nhiều khu vực trong cả nước có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30/3-2/4, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 31/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 16/1 đến 17/1, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.
Từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/đợt, có nơi trên 50 mm/đợt.