Trong những ngày không khí bị ô nhiễm, khi ra khỏi nhà, người dân nên thường xuyên đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách; thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa...
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi dành nguồn lực tài chính cho công nghệ xử lý không khí sạch để giải quyết 3 cuộc khủng hoảng của hành tinh là ô nhiễm, khủng hoảng khí hậu và mất đa dạng sinh học.
Singapore thông qua luật chống ô nhiễm không khí xuyên biên giới, trong đó quy định người gây ra khói mù phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Tuy nhiên, Malaysia không thúc đẩy dự luật tương tự.
Theo Phó Giám đốc Cơ quan Theo dõi Biến đổi khí hậu EU, Samantha Burgess, các tháng 6, 7, 8 vừa qua là giai đoạn ấm nhất trong gần 120.000 năm, tức là gần như toàn bộ lịch sử tồn tại của loài người.
Báo cáo toàn cầu của Ủy ban Lancet về ô nhiễm và sức khỏe, công bố ngày 17/5 cho biết ô nhiễm là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 9 triệu người trong năm 2019.
Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm dài ngày nghiêm trọng nhất từ đầu đến nay. Cơ quan chức năng chỉ đưa ra cảnh báo, còn người dân thủ đô đang phải tự tìm cách ứng phó và sống chung với ô nhiễm.
Một kết quả nghiên cứu cho thấy bụi mịn PM10 và các hạt diesel đã làm giảm hàm lượng beta-catenin trong cơ thể, đây vốn là một loại protein thúc đẩy, duy trì sự mọc tóc.
Ô nhiễm không khí đang là vấn đề nóng không chỉ của riêng quốc gia nào. Tây Ban Nha cũng không ngoại lệ khi dường như không thể tìm được giải pháp nào để giải quyết tình trạng này.
Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận hệ thống lọc không khí với công nghệ đột phá cho một đường hầm mới tại thành phố này đã hỏng ngay sau khi đi vào vận hành từ cuối tháng 2 vừa qua.
Mật độ bụi siêu mịn trung bình ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong tháng 3/2019 đã chạm ngưỡng cao kỷ lục kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 2015.
Chỉ còn hơn một ngày nữa nước chủ nhà Indonesia sẽ tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2018, Tuy nhiên, thủ đô Jakarta vẫn chìm trong bầu không khí ô nhiễm, gây bất lợi cho giải đấu này.
Theo WHO, thủ đô New Delhi là nơi có không khí ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số PM2,5 cao nhất là 153 microgam/m3 (g/m), trong đó tiêu chuẩn của WHO là 10g/m.