Không phận Anh đóng cửa do tro bụi núi lửa

Anh đã thông báo đóng cửa không phận Scotland và Bắc Ireland kể từ 6 giờ (giờ GMT) ngày 5/5 do tác động của tro bụi núi lửa ở Iceland.
Cơ quan Hàng không Dân sự Anh (CAA) thông báo Anh đóng cửa không phận Scotland và Bắc Ireland kể từ 6 giờ (giờ GMT) ngày 5/5, do tác động của tro bụi núi lửa ở Iceland.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lệnh cấm bay đối với khu vực Ireland, Bắc Ireland và Tây Scotland vừa được dỡ bỏ.

Cơ quan nói trên cũng cho biết ngày 5/5 sẽ đóng cửa thêm các sân bay ở phía Tây Bắc vùng England và phía Bắc xứ Wales và cảnh báo đám mây tro bụi núi lửa từ Iceland có thể di chuyển sâu hơn xuống phía Nam.

Thông báo được đưa ra sau khi CAA dẫn dự báo của Cơ quan Khí tượng Anh cho thấy có sự gia tăng mức độ đậm đặc của tro bụi trên bầu trời vùng Scotland và Bắc Ireland, nhiều khả năng sẽ vượt quá mức an toàn cho máy bay hoạt động.

CAA chưa cho biết thời điểm các sân bay này sẽ mở cửa trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục