Đề án mở rộng và thành lập mới các khu bảo tồn biển đến năm 2030 là một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế biển bền vững.
Quần đảo Azores, bao gồm 9 hòn đảo, là một khu vực tự trị nằm cách đất liền Bồ Đào Nha khoảng 1.500km về phía Tây và là nơi có hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú.
Khu bảo tồn gồm vùng biển quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc, được thành lập nhằm bảo vệ và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, các loài sinh vật biển, loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
Việt Nam cần quy hoạch không gian biển nhằm định hướng cho các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh.
Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu thành lập và hoạt động hiệu quả 27 khu bảo tồn biển; 149 khu vực ở vùng biển.
Mục tiêu của Chương trình Quốc gia Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản đến năm 2030 là bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản.
Các chuyên gia cho rằng, để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các tỉnh, ban quản lý các khu bảo tồn biển phải tăng phối hợp với kiểm ngư, bộ đội biên phòng, hội phụ nữ… trong các hoạt động bảo tồn biển.
Vườn Quốc gia này được các quốc gia thành viên ASEAN công nhận không chỉ vì sự đa dạng sinh học biển độc đáo mà còn cả những giá trị lịch sử-văn hóa của Việt Nam.
Vết dầu sau vụ tàu Princess Empress chở 800.000 lít dầu bị chìm khơi Oriental Mindoro, đã lan tới khu vực eo biển Verde Island - nơi sinh sống của một số động vật biển có nguy cơ tuyệt chủng.
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu ngăn ngừa, kiểm soát, giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong giảm thiểu chất thải nhựa đại dương.
Trong “thập niên phục hồi các hệ sinh thái," Việt Nam phấn đấu sẽ có ít nhất 10 khu bảo tồn được đưa vào danh sách xanh toàn cầu; tăng số lượng các khu vực đạt danh hiệu quốc tế so với năm 2020.
PTT Trịnh Đình Dũng khẳng định: “Đã đến lúc chúng ta cần cùng nhau hành động quyết liệt, hiệu quả để thay đổi mô hình sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm nhựa truyền thống theo hướng bền vững...."
Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) đã được Việt Nam hưởng ứng từ nhiều năm qua và đã trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước.
Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều nhất trên thế giới, nhựa và túi nilon chiếm khoảng 8-12% chất thải rắn sinh hoạt trong các hộ gia đình.
Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, một trong những rào cản để đạt được các mục tiêu về đa dạng sinh học là sự thiếu hụt về tài chính dành cho công tác bảo tồn.
Khu bảo tồn biển mới ở Đại Tây Dương có nhiều ngọn núi nằm sâu dưới đáy biển, nhiều rạn san hô quý hiếm và là nơi sinh sống của nhiều loàn cá voi, vì thế hoạt động đánh bắt bị cấm tuyệt đối.