Tổng thống Mỹ công bố lập khu bảo tồn biển mới gần 13.000km2

Khu bảo tồn biển mới ở Đại Tây Dương có nhiều ngọn núi nằm sâu dưới đáy biển, nhiều rạn san hô quý hiếm và là nơi sinh sống của nhiều loàn cá voi, vì thế hoạt động đánh bắt bị cấm tuyệt đối.
Tổng thống Mỹ công bố lập khu bảo tồn biển mới gần 13.000km2 ảnh 1Tổng thống Obama tại đảo Midway Atoll ở Thái Bình Dương. (Nguồn: The New York Times)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/9 thông báo thành lập một Khu bảo tồn biển mới có diện tích 12.725km2 ở Đại Tây Dương, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh "Đại dương của chúng ta," do Mỹ tổ chức và đang diễn ra tại Washington.

Khu bảo tồn biển mới bao gồm rất nhiều ngọn núi nằm sâu dưới đáy biển cũng như nhiều rạn san hô quý hiếm và là nơi sinh sống của nhiều loàn cá voi.

Các hoạt động đánh bắt cá thương mại sẽ bị tuyệt đối cấm tại khu vực này do các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ ấm dần lên của đại dương đang là mối đe dọa về số lượng cá hồi, tôm hùm và sò biển nơi đây.

Quyết định thành lập Khu bảo tồn biển mới là một bước đi tiếp theo nhằm bảo vệ đại dương của chính quyền Tổng thống Obama ngay sau quyết định đưa ra hồi tháng trước về việc mở rộng vùng biển bảo tồn tại Hawaii để thành lập một Khu bảo tồn biển quốc gia Papahanaumokuakea lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 1,5 triệu km2, gấp 4 lần diện tích bang California của Mỹ.

Tại hội nghị, cùng với Mỹ, 20 nước khác cũng đã tuyên bố mở rộng khu bảo tồn biển quốc gia mới. Vương quốcAnh là một trong những quốc gia đầu tiên công bố kế hoạch tăng gấp đôi diện tích đại dương cần được bảo vệ.

Những khu bảo tồn biển được bảo vệ một cách thực sự đang được thành lập quanh đảo Pitcairn tại Nam Thái Bình Dương và St Helena, Tristan da Cunha và khu vực Ascension tại Nam Đại Tây Dương.

Cũng tại hội nghị, Cơ quan môi trường toàn cầu, Hội bảo vệ động vật thiên nhiên hoang dã, Quỹ Blue Moon và một số quỹ bảo vệ môi trường khác đã thông báo khoản ngân sách trị giá 48 triệu USD giành cho các nước phát triển để mở rộng khu bảo tồn biển nhiệt đới.

Các đại biểu hy vọng đến năm 2020, 10% đại dương thế giới sẽ được bảo vệ, các hoạt động đánh bắt cá và khai thác dầu sẽ bị cấm tuyệt đối tại khu vực này.

Hội nghị "Đại dương của chúng ta" do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì, đã quy tụ Bộ trưởng và chuyên gia môi trường đến từ 90 nước trên thế giới.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp bảo tồn, cũng như trình bày kế hoạch bảo vệ môi trường biển khỏi sự ô nhiễm, đánh bắt cá quá mức và ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu.

Hội nghị thượng đỉnh "Đại dương của chúng ta" lần đầu tiên được tổ chức tại Washington năm 2014, sau khi được tổ chức tại Chile hồi năm ngoái. Dự kiến, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức.

Tại hội nghị, ông Kerry một lần nữa kêu gọi các quốc gia trên khắp thế giới cam kết thành lập hơn 6 triệu km2 Khu bảo tồn biển. Trong hơn hai ngày họp, các đại biểu đã thông báo về 120 dự án bảo tồn biển và cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho quỹ mới để bảo vệ hơn 2 triệu km2 bờ biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.