Mỹ xây dựng khu bảo tồn sinh vật biển lớn nhất thế giới

Sau quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Khu bảo tồn biển quốc gia Papahanaumokuakea sẽ có diện tích khoảng 1,5 triệu km2, gấp bốn lần diện tích bang California, Mỹ.
Mỹ xây dựng khu bảo tồn sinh vật biển lớn nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider.in)

Chính phủ Mỹ đã mở rộng vùng biển bảo tồn tại Hawaii để thành lập một khu bảo tồn sinh vật biển lớn nhất thế giới.

Theo thông báo ngày 26/8 của Nhà Trắng, sau quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Khu bảo tồn biển quốc gia Papahanaumokuakea sẽ có diện tích khoảng 1,5 triệu km2, gấp bốn lần diện tích bang California, Mỹ.

Các hoạt động phát triển năng lượng và đánh bắt cá thương mại sẽ bị cấm trong khu vực này.

Trong khi đó, hoạt động nghiên cứu và thăm dò khoa học, hoạt động văn hóa truyền thống của người Hawaii và đánh bắt cá phi thương mại sẽ cần phải có giấy phép.

Khu bảo tồn Papahanaumokuakea được xây dựng năm 2006 theo quyết định của cựu Tổng thống George W. Bush nhằm mục đích bảo tồn vùng biển thuộc khu vực các đảo Tây Nam của Hawaii.

Vùng biển này là nhà của nhiều rặng san hô và hàng trăm loài động vật quý hiếm của thế giới.

Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm tới Hawaii trong tuần tới để đánh dấu hoạt động này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.