Kỳ thú hàng nghìn con rùa Golfinas “đổ bộ” vào bờ biển Mexico

Hơn 16.000 rùa biển quý hiếm Golfinas đổ bộ lên bãi biển Ayuta thuộc thành phố San Pedro và Santiago Astata Huamelula của Mexico để đẻ trứng theo chu kỳ sinh sản, tạo nên một hiện tượng kỳ thú.
Kỳ thú hàng nghìn con rùa Golfinas “đổ bộ” vào bờ biển Mexico ảnh 1(Nguồn: teorema.com.mx)

Ủy ban quốc gia về các khu bảo tồn thiên nhiên Mexico (CONAP) cho biết, theo chu kỳ sinh sản tự nhiên, hơn 16.000 rùa biển quý hiếm Golfinas (còn được gọi là Olive Ridley) đã đổ bộ lên bãi biển Ayuta thuộc thành phố San Pedro và Santiago Astata Huamelula, bang Oaxaca, bên bờ Thái Bình Dương.

Thống kê cho thấy hằng năm tại khu vực trên có khoảng 500.000 cá thể rùa làm tổ, đẻ trứng và mỗi chu kỳ sinh sản có khoảng 15 triệu rùa con được sinh ra.

Golfinas là loài đông nhất trong các loài rùa biển ở Mexico có chu kỳ sinh sản từ tháng Sáu năm nay tới tháng Tư năm sau. Thời điểm rùa làm tổ và đẻ trứng nhiều nhất trong khảng tháng Tám đến tháng Mười.

Mùa sinh sản của rùa luôn được theo dõi, giám sát và bảo vệ bởi CONAP, Trung tâm quốc gia Mexico về rùa biển, Cơ quan công tố liên bang về bảo vệ môi trường và Bộ Hải quân Mexico.

Rùa Golfina là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng và có tên trong phụ lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Chúng được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới, ngoài khơi bắc Ấn Độ Dương, đông Thái Bình Dương và đông Đại Tây Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.