Văn phòng Công tố quốc gia chống khủng bố đã truy tố 14 đối tượng đang bị giam giữ hoặc bị giám sát, trong đó có Salah Abdeslam, người duy nhất còn sống sót bị nghi là đã trực tiếp tham gia vụ việc.
Nghi can chính còn sống trong loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris (Pháp) hồi năm 2015, Salah Abdeslam, đã ra hầu tòa trong ngày 5/2 tại thủ đô Brussels (Bỉ).
Từ ngày 1/11 tới, công dân Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar và Indonesia sẽ chỉ mất khoảng 10 ngày để có thể nhận được thị thực tới Pháp, thay vì 12 ngày như trước đây.
Các phần tử tình nghi bị bắt hồi tuần trước tại Pháp đã lên kế hoạch mở các vụ tấn công vào ngày 1/12 tại các địa điểm then chốt và quan trọng trong và xung quanh Paris.
Công tố viên Liên bang Bỉ, ông Frédéric Van Leeuw cho biết các vụ tấn công tại Paris và Brussels là do cùng một nhánh khủng bố duy nhất thực hiện và hiện một số thành viên của nhóm đang bị truy nã.
Người đứng đầu Cơ quan tình báo nội địa DGSI của Pháp cảnh báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuẩn bị tiến hành "chiến dịch tấn công khủng bố" ở Pháp.
Con trai trùm khủng bố Osama Bin Laden vừa lên tiếng kêu gọi tất cả các chiến binh Hồi giáo, thuộc mọi lực lượng cực đoan, đoàn kết lại trong một tổ chức chung.
Một tòa án Maroc đã kết án hai năm tù giam đối với em trai tên Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu vụ tấn công ở Paris vào năm ngoái, với các tội danh liên quan đến khủng bố.
Cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết song một nguồn tin an ninh đã xác nhận về những vụ bắt giữ liên quan tới loạt vụ đánh bom liều chết ở Brussels.
Tòa sơ thẩm Brussels ngày 14/4 đã quyết định kéo dài thời gian giam giữ thêm 1 tháng đối với 6 nghi can tham gia loạt vụ tấn công khủng bố đêm 13/11/2015 ở Paris (Pháp) và hôm 22/3 vừa qua ở Brussels
Mohamed Abrini, kẻ trước đó bị kết tội liên quan đến loạt vụ tấn công ở Paris, đã bị buộc tội "giết người có tính chất khủng bố" liên quan tới vụ tấn công đẫm máu hồi tháng trước ở Brussels.
Bỉ phê chuẩn việc cho phép dẫn độ tên Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong vụ khủng bố đẫm máu tại Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng, sang Pháp.
Sân bay Zaventem của thủ đô Bussels, Bỉ ngày 31/3 tuyên bố đã "sẵn sàng về mặt kỹ thuật" để mở cửa trở lại sau loạt vụ khủng bố hồi tuần trước ở Brussels.
Thủ tướng Bỉ Charles Michel ngày 22/3 đã bày tỏ sự căm phẫn và chỉ trích loạt vụ tấn công tại Brussels là "mù quáng, hung bạo và hèn nhát" và gọi ngày 22/3 là ngày "đen tối" đối với quốc gia ông.
Luật sư Sven Mary, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghi can khủng bố Salah Abdeslam, cho biết tên này sẽ bị đưa ra tòa án Brussels (Bỉ) xét xử vào ngày 24/3 tới.
Luật sư Sven Mary của đối tượng Salah Abdeslam cho biết ông sẽ khởi kiện những công tố viên Pháp vì đã tiết lộ các thông tin thẩm vấn ban đầu cho báo giới.