Khủng hoảng nợ làm thị trường châu Âu nóng lên

Mối lo ngại về việc phải cơ cấu lại khoản nợ của Hy Lạp dẫn đến tâm lý nghi ngờ bao phủ châu Âu khiến thị trường này đang nóng lên.

Mối lo ngại về việc phải cơ cấu lạikhoản nợ của Hy Lạp đã dẫn đến tâm lý nghi ngờ bao phủ châu Âu khiến thị trường này đang nóng lên.

Nhật báo De Standaard củaBỉ số ra mới đây có bài viết với tiêu đề “Khủng hoảng nợ đang làm thị trườngnóng lên,” cho biết, ngày 18/4, Bỉ đã vay nợ 2,95 tỷ euro, bằng việc phát hànhtrái phiếu kỳ hạn 10 năm, với lãi suất có thời điểm ngay trong ngày hôm đó lêntới 4,4% - mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫnthấp hơn mức lãi suất đối với trái phiếu kỳ hạn ba năm do Hy Lạp phát hành, hiệnlên tới 20%.

Báo trên nhận xét vấn đề đáng lo ngại là “mức chêch lệch lãi suấtgiữa trái phiếu của Bỉ và của Đức đã đột ngột tăng vào thời điểm khi tâm lý thịtrường hiện nay bị chi phối bởi sự tức giận và thiếu lòng tin.”

Nhà kinh tếtrưởng của Ngân hàng ING giải thích do “đây là lần thứ hai trong năm, Bỉ đấuthầu trái phiếu quốc gia đúng vào thời điểm nhạy cảm của thị trường,” và nhậnxét rằng “thời điểm phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm lần này của Bỉ không phùhợp chút nào.”

Bỉ đã phát hành lượng trái phiếu quốc gia trị giá 17,3 tỷ eurotrong tổng số lượng trái phiếu trị giá 34 tỷ euro dự kiến phát hành trong nămnay.

Do thị trường đang ngày càng “nóng,” Tây Ban Nha cũng sẽ phải gánh chịu lãisuất cao nếu phát hành trái phiếu chính phủ vào thời điểm hiện nay.

Về chủ đềnày, nhật báo El País của Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại rằng "sự hoài nghi vềtình hình tài chính của Hy Lạp sẽ khiến Tây Ban Nha phải chịu lãi suất cao” nếuphát hành trái phiếu chính phủ để vay nợ.

Mối lo ngại về việc phải cơ cấu lạikhoản nợ của Hy Lạp "đã dẫn đến kết quả là tâm lý nghi ngờ bao phủ thị trường vàđiều này một lần nữa cho thấy rằng mặc dù không phải là ‘đối tượng bị săm soi’như một nhóm nền kinh tế đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ, Tây Ban Nha cóthể vẫn phải chịu các điều kiện khắt khe”./.

Thái Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Eurozone vững vàng, ECB chọn giữ nguyên lãi suất

Quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB củng cố kỳ vọng thị trường về chính sách tiền tệ ổn định trong bối cảnh kinh tế khu vực đồng euro chống chịu tốt trước thách thức toàn cầu và áp lực giá cả giảm.