Một phiên livestream trực tiếp tại vườn với sự đồng hành của ông Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cùng người dân để đưa hàng chục tấn vải đến tay người tiêu dùng.
Tính từ cuối năm 2024 đến nay, Khánh đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng khử mùi cơ thể, serum trị mụn, trắng da… cho các khách hàng trên cả nước và với doanh thu trên 6 tỷ đồng.
Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa vải nở đều nên sản lượng và chất lượng mật ong của địa phương đạt chất lượng tốt, giá bán cũng cao hơn mọi năm, khoảng 250 nghìn/1 lít.
Một kho mỹ phẩm với khoảng 70.000 sản phẩm chủ yếu là kem dưỡng da, kem trị nám, sữa rửa mặt, thuốc nhuộm tóc, nước hoa… vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra, tạm giữ.
Do vụ việc vi phạm có số lượng, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Đội Quản lý thị trường số 5 chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vi phạm đến Công an huyện Lục Ngạn để xử lý theo quy định
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức tiêu hủy 04 nhóm hàng hóa vi phạm gồm: Kim loại, tem nhãn; đồ nhựa, quần áo, giày dép, kính mắt; hóa, mỹ phẩm; thực phẩm, thực phẩm chức năng.
Năm nay tổng sản lượng vải sớm của huyện đạt khoảng 15.000 tấn, với giá bán trung bình khoảng 40.000 đồng/kg, doanh thu từ vải sớm đạt khoảng 600 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm ngoái.
Chiến dịch gồm hình ảnh quảng cáo được vẽ tay và bộ sticker hình trái vải với nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh được thể hiện bằng tiếng Thái để giới thiệu về hương vị độc đáo của vải thiều Việt Nam.
Trong số trên 67.000 tấn vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ, có trên 43.000 tấn tiêu thụ thị trường trong nước, còn lại là xuất khẩu sang các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Australia…
Chỉ dẫn địa lý là công cụ hữu hiệu, đặc biệt với kinh doanh xuất khẩu, mang lại giá trị gia tăng, giúp sản phẩm thâm nhập thị trường và phát triển nhanh chóng nhờ chất lượng và uy tín của sản phẩm.
Nhóm ngành rau quả là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng so với năm ngoái, kim ngạch tháng 5 ước đạt 700 triệu USD, tăng 7.4% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường xuất khẩu của vải thiều sớm Tân Yên dự kiến có sản lượng khoảng 7.700 tấn (chiếm 49,7% tổng sản lượng), chủ yếu sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc.
Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số đề nghị kiểm tra, rà soát một số thực phẩm bổ sung do công an phản ánh được đăng tại website và thương mại điện tử, thực hiện gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm (nếu có).
Sản lượng vải chính vụ tại Bắc Giang giảm gần 70% so với năm ngoái, để bù đắp, các nhà vườn hiện đang tập trung chăm sóc kỹ lưỡng cho diện tích vải sắp thu hoạch để nâng cao chất lượng và giá thành.
Lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải có chứa 11.397 đơn vị sản phẩm là các loại thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Năm 2024, Bắc Giang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong và ngoài nước gắn với quảng bá các sản phẩm chủ lực khác như gà đồi, các sản phẩm nông lâm nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.
Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải biển kiểm soát 98D-011.19 chở gần 6.000 sản phẩm nước hoa, kem chống nắng, nước giặt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Kinh tế Số, Kinh tế Tuần hoàn, Tăng trưởng Xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Vì vậy, doanh nghiệp cần đón đầu xu hướng mới để nâng cao sức cạnh tranh và xuất khẩu bền vững.
Kiểm tra công ty MTPD, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang phát hiện hàng nghìn lọ nước sơn móng tay, vệ sinh móng tay... không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Một số ý kiến đề nghị gộp hoặc mở rộng đối tượng và lược bỏ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; bổ sung quy định được bán nhà ở xã hội đủ 5 năm hoặc chưa đủ 5 năm...
Mùa vải Bắc Giang năm 2023, doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt khoảng trên 6.876 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt khoảng trên 4.658 tỷ đồng.
Doanh nghiệp Hưng Phát Hà Bắc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là gần 12,5 tỷ đồng có được do có hành vi vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.
Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn được ra mắt lần thứ hai tại Thái Lan sẽ giúp mang thêm trái cây Việt Nam vào Thái Lan cũng như thu hút khách du lịch từ các nước thứ 3 đến hai nước.
Những ngày này, hàng dài xe máy, xe tải, xe container chất đầy vải nối đuôi nhau trên mọi nẻo đường của Lục Ngạn đi tiêu thụ, tạo bên không khí náo nhiệt, tất bật của người dân nơi đây.
Chiều 15/6, chuyến tàu đầu tiên chở vải thiều Lục Ngạn gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều tươi được khởi hành vận chuyển đi xuất khẩu ngay tại ga liên vận Kép, tỉnh Bắc Giang.
Lục Ngạn là vùng sản xuất vải thiều lớn nhất cả nước và tỉnh Bắc Giang, mùa vụ năm 2023 có tổng diện tích 17.000ha trồng vải chuyên canh, dự kiến sản lượng quả tươi toàn huyện đạt khoảng 98.000 tấn.
Để có một vụ mùa thành công, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị cập nhật tình hình các sản phẩm nông sản, trái cây đến vụ, thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp nhằm nắm bắt nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ.
Huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) dự kiến khoảng 9.000 tấn vải tiêu thụ thị trường trong nước và 8.000 tấn tiêu thụ thị trường ngoài nước, chủ yếu là xuất sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU…
Mùa vụ năm 2023, Bắc Giang dự kiến tiêu thụ khoảng 81.000 tấn vải thiều ở thị trường nội địa và 99.000 tấn vải thiều ở thị trường xuất khẩu, chiếm 55% tổng sản lượng, tăng 16,9% so với năm 2022.
Ngày 11/5, lực lượng chức năng Bắc Giang phát hiện một xe ôtô chở các sản phẩm mỡ lợn, thịt gà đông lạnh... bốc mùi hôi thối chuẩn bị được bán cho một số bếp ăn trong KCN trên địa bàn huyện Việt Yên.
Tỉnh Bắc Giang xác định Hoa Kỳ là thị trường tiềm năng, có sức mua lớn, đây lại là thị trường đòi hỏi chất lượng cao, với các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.
Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số sản phẩm chân gà đông lạnh trên được mua trôi nổi trên thị trường sau đó chế biến thành sản phẩm chân gà rút xương rồi đem đi tiêu thụ.