Khuyến cáo doanh nghiệp không vội vàng bán gạo

VFA khuyến cáo doanh nghiệp thành viên tiếp tục mua gạo tạm trữ theo kế hoạch và không vội vàng bán gạo với số lượng lớn lúc này.
ÔngTrương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã khuyến cáocác doanh nghiệp thành viên tiếp tục mua gạo tạm trữ theo kế hoạch và không vộivàng bán gạo với số lượng lớn ra lúc này.

Ông Phong cho biết như vậy ngày 6/8 tại Hội nghị giao ban về xuất khẩu gạo tháng 7 và kế hoạch xuất khẩutháng 8, đánh giá tình hình tiêu thụ và mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu.

Nguyên nhân là do các vấn đề về mùa vụ, thời tiết gần đây cho thấy gạo được dự báosẽ điều chỉnh giảm sản lượng toàn cầu, thương mại tăng và tồn kho lại giảm. Tuynhiên, thị trường vẫn tiếp tục bị chi phối bởi các yếu tố ngắn hạn với xu hướngmua bán trao tay, hạn chế tồn kho để tránh rủi ro và kiếm lớn khi cơ hội đến,mua bán với số lượng nhỏ, tiếp tục gây áp lực giảm giá trên thị trường.

VFA phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và cho biết hiện tại,giá gạo trên thị trường thế giới đang ổn định ở mức thấp, giá xuất khẩu của cácnguồn cung cấp đang tiến gần như thu hẹp khoảng cách tăng giảm giữa Thái Lan,Pakistan và Việt Nam trong thời gian qua.

Theo VFA, đến thời điểm này các doanh nghiệp thành viên đã thực hiện được50% kế hoạch mua lúa, gạo tạm trữ, hiện giá gạo trong nước đang giữ ở mức khá,lúa chất lượng thấp từ 2.800-3.200 đồng/kg đã nâng lên 3.850-4.200 đồng/kg; lúachất lượng cao từ 3.500-3.800 đồng/kg đã nâng lên 4.100-4.450 đồng/kg.

Dự kiến các doanh nghiệp sẽ mua hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu tấn quy gạotrong tháng 8 do đây là tháng thu hoạch tập trung.

Ông Trương Thanh Phong cho biết, nếu doanh nghiệp nào không kham nổi chỉtiêu mua tạm trữ có thể báo cáo VFA để Hiệp hội điều chỉnh và giao bớt cho cácdoanh nghiệp khác.

Trong buổi giao ban xuất khẩu lần này, ông Phong đề nghị không khống chếgiá xuất khẩu, đồng thời, các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp thịtrường đúng lúc khi có biến động trước những thông tin không chính xác, nhất làtại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

VFA cũng khuyến khích nông dân các địa phương tập trung sản xuất vụ ThuĐông để lấy giống cho vụ sau và chủ động nguồn cân đối cho thị trường cuối năm,trong đó, Hiệp hội đề nghị ngành nông nghiệp động viên bà con sản xuất lúa ĐôngXuân sớm nên tập trung vào giống lúa cao cấp bởi hiện Việt Nam có thị trườngxuất khẩu loại gạo thơm nhưng không có hàng để bán.

Cùng với việc khuyến cáo các doanh nghiệp và nông dân, VFA cũng lưu ý cácdoanh nghiệp theo dõi sát tình hình xuất khẩu lương thực từ thị trường Ấn Độ,tình hình nhập khẩu gạo của thị trường Trung Quốc.

Số liệu từ VFA cho thấy, kết quả xuất khẩu tháng 7 đạt 628.468 tấn, trịgiá FOB 253,457 triệu USD; lũy kế xuất khẩu 7 tháng tính đến ngày 31/7 đạt 3,960triệu tấn, trị giá FOB là 1,736 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2009 số lượng giảm3,64%, trị giá FOB tăng 2,92%; số lượng hợp đồng còn lại chưa giao 1,875 triệutấn.

Căn cứ tình hình khả năng ký kết hợp đồng, khả năng giao hàng của cácdoanh nghiệp, lượng hàng tồn kho và tiến độ thu hoạch vụ hè thu, dự kiến kếhoạch xuất khẩu gạo tháng 8 là 650.000 tấn, điều chỉnh tăng hơn 50.000 tấn sovới kế hoạch tháng trước; tháng 9 dự kiến xuất 550.000 tấn, tăng 50.000 tấn sovới kế hoạch.

Cộng lại, quý 3 sẽ xuất 1,8 triệu tấn gạo, quý 4 xuất khoảng 1,3 triệu tấngạo, kế hoạch cả năm xuất khẩu 6,4-6,5 triệu tấn gạo./.

Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.