KIA bán cổ phần trong Citigroup thu lời 1,1 tỷ USD

Quỹ đầu tư quốc gia Kuwait (KIA) vừa bán cổ phần trong tập đoàn tài chính Citigroup với giá 4,1 tỷ USD và thu về 1,1 tỷ USD tiền lãi.
Quỹ đầu tư quốc gia Kuwait (KIA) vừa bán cổ phần của họ trong tập đoàn tài chính Citigroup của Mỹ, với giá 4,1 tỷ USD và thu về 1,1 tỷ USD tiền lãi.

Hồi tháng 1/2008, KIA đã mua 3 tỷ USD cổ phần ưu đãi của Citigroup.

Cùng thời gian đó, quỹ đầu tư tài sản quốc gia Abu Dhabi Investment Authority của Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất đã mua 7,5 tỷ USD cổ phần của Citigroup để trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn này.

Các thương vụ trên diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng Mỹ đang gặp khó khăn do sự sụt giảm trên thị trường nhà ở bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp nhà ở dưới chuẩn.

KIA được thành lập năm 1982, quản lý 2 quỹ dự trữ quốc gia có giá trị tài sản lên tới 300 tỷ USD trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và hiện còn khoảng 230 tỷ USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục