Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng của tình hình kinhtế-xã hội và dự báo toàn cảnh về kịch bản kinh tế Việt Nam 2012, đặt trong vịthế tương quan với tình hình kinh tế thế giới để cùng đề xuất các giải pháp gópphần đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và cùng nhau phát triển.
Trong tham luận của mình, ông Trương Đình Tuyển, Thành viên Hội đồng tư vấnchính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia đã nhận định về những cơ hội trong năm2012 như lạm phát giảm dần kéo theo lãi suất tín dụng giảm, chính phủ tiếp tụccác chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế thế giới phục hồi chậm nhưng cao hơnhơn năm 2011, những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn có khả năng tốt, sẽ cólàn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản…
Ông nêu rõ những thách thức như việc giảm đầu tư và hậu quả của lạm phát 2011sẽ gây sức ép lên doanh nghiệp, sức ép giảm giá VNĐ vẫn còn lớn, lãi suất sẽgiảm nhưng còn cao, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản chưa cókhả năng phục hồi nhanh.
Từ đó, ông cho rằng các doanh nghiệp cần rà xét lại kếhoạch kinh doanh gắn với kế hoạch tài chính và sự vận động của dòng tiền; mởrộng thị trường nội địa; tìm cách tăng khả năng xuất khẩu và tiến hành tái cấutrúc doanh nghiệp.
Ông Lê Đăng Doanh nhấn mạnh về chủ đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tái cơ cấu đểvượt lên khó khăn, thử thách và đưa ra các giải pháp như cần hợp tác, liên kếtđể cắt giảm tối đa chi phí, đưa hàng về nông thôn, điều chỉnh kế hoạch kinhdoanh theo tín hiệu thị trường; cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp...
Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia nêu bậtmục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và những biện pháp tái cơ cấutrên nguyên tắc bảo về lợi ích người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống, tráchnhiệm của cổ đông lớn và khuyến khích tái cơ cấu sở hữu, mua lại, sáp nhập.
Tiến sỹ Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội giới thiệu về lộ trình vàbước đi trong quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tếvà cho rằng cần phải tái cấu trúc các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước nhằmnâng cao hiệu quả hoạt động và vị trí của nó trong nền kinh tế thị trường; cần“làm ấm” thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản…/.