Nhiễm khuẩn bệnh viện hay còn gọi là nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế đang là vấn đề toàn cầu do làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, kéo dài ngày nằm viện (từ 9-24 ngày).
Clip lan truyền với tiêu đề “Trinh sát mật phục nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, hé lộ tội ác ghê rợn hơn cả sữa và thuốc giả âm thầm đầu độc toàn dân,” với các hình ảnh được cắt ghép không đúng sự thật.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tình trạng kháng kháng sinh cùng mối đe dọa từ vi khuẩn đa kháng thuốc đang ngày càng gia tăng và sự xuất hiện của các dịch bệnh mới nổi và tái nổi.
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, quận huyện, tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện và dịch vụ.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm Adeno trong các cơ sở khám chữa bệnh.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tham gia và trở thành 1 trong hơn 20 các ứng cử viên cho giải thưởng vệ sinh tay tại châu Á-Thái Bình Dương được tham dự vòng Chung kết.
Theo tiến sỹ Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở.
Theo kết quả kiểm tra một số bệnh viện tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh, trong các ngày thứ 7, Chủ nhật, nhiều bệnh viện đã buông lỏng công tác sàng lọc.
Bệnh viện là nơi ghi nhận và phát hiện COVID-19, vì vậy việc phát hiện sớm, phân luồng và cách ly người bệnh đóng vai trò quan trọng đối với sự an toàn của bệnh viện.
JICA, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Nhật Bản, sẽ tiếp tục hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam chung sức ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 lần này.
Nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện có điều trị COVID-19 nói chung và các khu cách ly nói riêng cần hạn chế tối đa đến các khu vực đông người và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.