Do đặc thù là chợ đầu mối, hoạt động chủ yếu về ban đêm, Giám đốc Sở Y tếNguyễn Khắc Hiền đã yêu cầu Ban quản lý chợ Long Biên cần tăng cường tuyêntruyền kết hợp với kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm kinh doanh trong chợ, đặcbiệt là các hộ kinh doanh các mặt hàng nông, thủy sản, phải nắm bắt nguồn gốcnơi cung cấp thực phẩm cho chợ để có thể xử lý tận gốc vi phạm.
Chợ Long Biên hiện có 1.200 hộ kinh doanh hoa quả, rau củ và thủy hải sảntrong cả nước và nhập khẩu nước ngoài, hàng hóa rất phong phú chủng loại nênquản lý vệ sinh an toàn thực phẩm rất khó khăn.
Ban quản lý chợ có 162 người đã bố trí thường xuyên giám sát hoạt độngkinh doanh tại chợ 24/24 giờ, trong đó chủ yếu về ban đêm từ 12 giờ đêm đến 6giờ sáng.
Kiểm tra tại kiốt số 8 kinh doanh các mặt hàng thủy sản và một số cửa hàngkinh doanh hoa quả đều đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóacó nguồn gốc, xuất xứ.
Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng trong chợ xây dựng từ năm 1992 nay đã quá xập xệ,dột nát, không có hệ thống nước thải, nền sàn hư hỏng trong khi đó hàng hóa kinhdoanh tại chợ chủ yếu là hoa quả tươi, trầu cau lượng nước thải lớn… ảnh hưởngđến vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa kinh doanh trong chợ.
Theo Chánh thanh tra Sở Y tế Nguyễn Việt Cường, hiện nay Sở Y tế Hà Nộiđã cung cấp bộ test thử nhanh cho mạng lưới xã, phường phục vụ công tác thanhkiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại địa phươngthường xuyên, liên tục và đi vào nền nếp.
Trong dịp Tết, lực lượng liên ngành sẽ bố trí lực lượng 24/24 giờ trên cáctuyến đường vào thành phố để kiểm tra, xử lý tại chỗ, ngăn chặn thực phẩm “bẩn”vào thành phố. Mặt khác, liên ngành cũng tích cực tiếp nhận các kênh thông tinđể kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Sở Y tế Hà Nội cũng đã thiết lập đường dây nóng (04.87333077) để người dâncó thể trực tiếp gọi điện thông tin về các vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩmđể ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý./.