Kiên Giang: Giá hải sản giảm, ngư dân ngưng đi biển

Những ngày qua, hàng trăm tàu đánh bắt hải sản của ngư dân tỉnh Kiên Giang nằm bờ không ra khơi đánh bắt, do giá cá, mực sụt giảm mạnh.
Những ngày qua, hàng trăm tàu đánh bắt hải sản của ngư dân tỉnh Kiên Giang nằm bờ không ra khơi đánh bắt, do giá cá, mực sụt giảm mạnh, dẫn tới tình trạng khan hiếm nguyên liệu chế biến và khó khăn cho xuất khẩu.

Ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Rạch Giá cho biết, đoàn tàu của ông có 10 chiếc ghe cào, đã phải nằm bờ hơn 20 ngày qua. Tương tự, hàng trăm tàu cá khác của các ngư dân trong huyện, tỉnh cũng không ra khơi như thường lệ, vì giá bán các loại cá, mực trên thị trường hiện đang sụt giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí cho một chuyến đi biển như dầu, nước đá, thực phẩm, ngư lưới cụ… đều tăng lên, nên càng đi thì càng lỗ.

Ông Ngữ cũng cho biết giá cả biến động một cách đột ngột, như giá cá tươi từ nội địa đến xuất khẩu sụt giảm từ 10% đến15% tương đương khoảng 100.000 đồng/kg, mực khô từ 390.000 đồng giảm chỉ còn 290.000 đồng/kg... Một chuyến đi biển bình quân thu được trên 2 tấn hải sản thì phải mất giá trên 200 triệu đồng.

Nhiều loại cá biển tụt giá thê thảm, như cá bạc má từ 16.000 đồng/kg xuống 10.000 đồng/kg, thậm chí có lúc rớt đến 5.000 đồng/kg, nhưng cũng rất ít người mua. Doanh nghiệp tư nhân Tư Dũng, khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, mỗi tháng thu mua, sơ chế từ 500 đến 800 tấn cá để giao cho các công ty chế biến cá hộp ở Tiền Giang nhưng gần đây, cũng ngưng mua nguyên liệu và chỉ hoạt động cầm chừng, chờ giá lên.

Do khan hiếm nguyên liệu cá, nhất là cá ngừ để chế biến cá hộp. Các chủ doanh nghiệp sản xuất cá hộp đã tăng giá thu mua cao hơn trước 7.000 đồng/kg, nhưng vẫn không đủ. Cũng vì thế, Công ty cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang đã phải hủy hợp đồng giao 15 tấn cá hộp thành phẩm trong tháng 5/2012 vì không có nguyên liệu sản xuất.

Thiếu nguyên liệu chế biến dẫn tới xuất khẩu thủy sản vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn; kiếm được hợp đồng xuất khẩu đã khó nhưng thiếu nguyên liệu sản xuất còn khiến các doanh nghiệp lo lắng nhiều hơn. Với việc ngưng ra biển của hàng trăm tàu thuyền đánh bắt, cũng đồng nghĩa, hàng ngàn lao động trên biển, hàng trăm công nhân trong các nhà máy, trong các cơ sở sơ chế hải sản không có việc làm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đông đảo người dân trong vùng.

Trước tình hình này, Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá kiến nghị lên các cấp thẩm quyền sớm tìm ra giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt hiện nay để ngư dân yên tâm bám biển./.

Lê Sen (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục