Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 1.433 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 97,4%.
Cử tri và nhân dân quan tâm và đồng tình ủng hộ công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang được chỉ đạo triển khai quyết liệt, khẩn trương, đạt được những kết quả bước đầu.
Kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực địa chất và khoáng sản, môi trường, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, giảm nghèo, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi…
Trong 15 năm qua, công tác dân vận của tỉnh Đắk Nông từng bước được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, được cụ thể hóa với chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.
Hiện nay, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, mới đưa vào khai thác sử dụng tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông nhưng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng thấp, chỉ đạt 19,5%.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, gồm 5 nhóm vấn đề lớn.
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội; khẳng định vai trò của Quốc hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, luôn đồng hành cùng Nhân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết đến nay, tỷ lệ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5 chưa đạt yêu cầu đề ra, cần xem xét trách nhiệm và hiệu quả xử lý đơn thư, khiếu kiện.
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết đến nay vẫn còn 232 kiến nghị của cử tri vẫn chưa được giải quyết, trả lời; trong đó, một số bộ, ngành còn chưa kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị.
Cử tri Đà Nẵng mong muốn bên cạnh việc sớm đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực nhằm thu hồi tài sản thất thoát, cần làm tốt hơn nữa công tác bổ nhiệm cán bộ.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và quy định rõ trách nhiệm chủ trì giải quyết kiến nghị; đồng thời tăng cường vai trò giám sát thông qua những hoạt động cụ thể.
Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về tình hình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, những tháng đầu năm 2023.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hiện tượng thiếu thuốc, vật tư y tế ở một số cơ sở y tế công lập thời gian qua ngoài nguyên nhân do dịch COVID-19 còn có nguyên nhân chủ quan.
Trưởng ban Dân nguyện cho biết thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri có 3.393 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và 100% kiến nghị đó đã được giải quyết, trả lời.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có ý kiến gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành cơ quan chức năng xem xét giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong đời sống của người dân.
Hội đồng nhân dân cấp huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nhận được tổng số 4.716 kiến nghị cử tri. Trong đó, 86,3% kiến nghị đã trả lời, 9,33% kiến nghị chưa trả lời; kết quả đã giải quyết xong 66,05%.
Nhiều cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung nguồn lực tài chính đầu tư cho giáo dục bởi thực tế hiện nay, nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực này còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị phân loại các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài xem tiến độ giải quyết như thế nào; kết hợp với hoạt động giám sát chuyên đề của UBTVQH tới đây để “làm đến nơi, đến chốn.”
Cử tri và nhân dân đánh giá cao những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đạt được trên các lĩnh vực, thể hiện ở 5 nội dung chủ yếu.