Ủy ban Thường vụ QH xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng Tám

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết đến nay vẫn còn 232 kiến nghị của cử tri vẫn chưa được giải quyết, trả lời; trong đó, một số bộ, ngành còn chưa kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị.
Ủy ban Thường vụ QH xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng Tám ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 12/9, tiếp tục Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2023.

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân hết sức quan tâm đến chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan và Tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Dương Thanh Bình tin tưởng thông qua các hoạt động ngoại giao này sẽ góp phần củng cố, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Cử tri đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội thông qua; đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

[Từ 25/8-3/9: Cả nước ghi nhận 4.375 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết]

Cử tri bày tỏ phấn khởi, vui mừng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức khai giảng năm học mới trong không khí vui tươi, trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi, vui tươi cho thầy và trò tại khắp các địa phương; phấn khởi về việc xuất khẩu gạo ngày càng khởi sắc.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo lắng trước tình hình sạt lở, hiện tượng nắng nóng, khô hạn, giông lốc, mưa lớn ngày càng trở nên cực đoan xảy ra ở các địa phương, gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng thu hoạch các loại cây trồng. Tình trạng mắc bệnh tay chân miệng và dịch sốt xuất huyết đang gia tăng. Hiện tượng thương lái, doanh nghiệp tranh mua, tranh bán gạo gây xáo trộn thị trường. Giá xăng liên tục tăng trong thời gian gần đây gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất...

Theo ông Dương Thanh Bình, đến nay, Ban Dân nguyện đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 1.510/2.762 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiếm 54,7%. Qua rà soát, tổng hợp, Ban Dân nguyện nhận thấy về cơ bản các cơ quan đã có cố gắng, tích cực giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn trả lời gần 1 tháng nhưng vẫn còn 232 kiến nghị của cử tri vẫn chưa được giải quyết, trả lời; trong đó, một số bộ, ngành còn chưa kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Trưởng ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình xuất, nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ, giá cả thị trường để có các giải pháp điều tiết việc kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo, giữ vững thị trường xuất khẩu để nông dân an tâm sản xuất.

Ủy ban Thường vụ QH xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng Tám ảnh 2Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng thời, Chính phủ sớm có giải pháp tìm nguồn vật liệu thay thế cát sông để đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án hạ tầng giao thông, đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh, xử lý ổ dịch, hạn chế lây lan; đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân diệt muỗi, lăng quăng, sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh để kịp thời đến các cơ sở y tế khám và điều trị.

Ban Dân nguyện cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và có hướng xử lý đối với việc kích hoạt cập nhật, đồng bộ dữ liệu của công dân vào căn cước công dân mức độ 2 đối với một số trường hợp cá biệt như trẻ em từ 14-16 tuổi, người không có điều kiện trang bị điện thoại thông minh, người lớn tuổi không sử dụng điện thoại di động.

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Báo cáo công tác dân nguyện và cho rằng Báo cáo đã được trình bày rất bài bản, nề nếp, khoa học, kết cấu logic, nội dung phong phú, vừa có tính bao quát, tổng hợp tình hình, vừa có các vụ việc cụ thể thuộc phạm vi, thẩm quyền giám sát, theo dõi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và phân cấp cho Ban Dân nguyện.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý liên quan đến việc quá thời hạn trả lời gần 1 tháng nhưng vẫn còn 232 kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 5 chưa được giải quyết, trả lời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Dân nguyện tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành; nếu cần thiết, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có công văn nhắc nhở, chấn chỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục