Kiệt tác Mona Lisa được da Vinci vẽ ở Rome?

Nhà văn Mỹ Scott Lund nói rằng có bằng chứng về việc bức họa "Mona Lisa" được Leonardo da Vinci vẽ ở Rome chứ không phải ở Florence.
"Bức họa Mona Lisa được vẽ ở Rome chứ không phải ở Florence. Các công dân thành Rome mới chính là những người thừa kế thực sự đối với kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci. Ý kiến cho rằng bức họa 'Mona Lisa' được vẽ ở Florence là một sự ngụy biện lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật."

Trên đây là phát biểu của Scott Lund, một nhà văn điều tra người Mỹ, tác giả cuốn "Mật mã Mona Lisa" (Mona Lisa Code) sắp được công bố và là người tuyên bố rằng ông có thể chứng minh được người mẫu trong bức họa "Mona Lisa" của Leonardo không phải là vợ của một nhà buôn lụa ở Florence.

Leonardo rời Milan vào năm 1499 sau khi cuộc xâm lược của vua nước Pháp thời đó đã khiến gia đình Sforza đang cầm quyền phải chạy trốn khỏi thành phố này.

Theo ông Lund, thay vì định cư ở Florence (điều mà dư luận lâu nay vẫn cho là vậy), Leonardo đã tìm được một cuộc sống an toàn cùng các nhà bảo trợ mới tại Rome. Vào thời điểm này, thành Rome đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lớn nhân dịp năm 1500.

Ông Lund nói: "Leonardo bắt đầu vẽ bức 'Mona Lisa' tại Rome trước thời điểm 1503 và điều này đã được các nhà lịch sử chấp nhận. Và tôi biết nơi danh họa đã vẽ nó."

Nhà văn đang sinh sống tại Los Angeles này dự kiến sẽ công bố điều bí mật gây sửng sốt về bức họa Mona Lisa tại quảng trường công cộng gần Đấu trường La Mã ở thủ đô Rome vào ngày 10/9.

Sự kiện mang tính lịch sử này sẽ được báo chí và các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin vì lợi ích của hậu thế.

Điều bất ngờ là tiết lộ của ông Lund diễn ra đúng 100 năm sau khi bức họa "Mona Lisa" bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre (Pháp) bởi một tên trộm vốn muốn đưa bức họa trở lại Florence.

Ông Lund tin rằng việc giải quyết điều bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật này là một món quà cho các công dân của thành Rome và họ có thể chia sẻ niềm tự hào đó với tất cả người dân Italy.

"Tôi cho rằng có rất nhiều người ở Florence sẽ thất vọng bởi những phát hiện của tôi, nhưng bức họa "Mona Lisa" không liên quan gì đến thành phố tuyệt vời của họ. Chính công dân thành Rome mới là những người thừa kế thực sự đối với tác phẩm mang tính biểu tượng của Leonardo, và tôi có ý định chứng minh điều đó vào ngày 10/9/2011," ông Lund nhấn mạnh./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục